Thanh niên Châu Đốc tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng

12/07/2020 - 13:34

 - Sáng 12-7, Ban Thường vụ Thành đoàn Châu Đốc (An Giang) tổ chức lễ ra quân Chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” lần XVIII năm 2020. Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Thành Sĩ; Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Châu Đốc Lê Thanh Hảo và hơn 200 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố tham dự.

Quang cảnh lễ ra quân

Khánh thành khu vui chơi thiếu nhi

Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Thành Sĩ trao tặng (bảng tượng trưng) máy nước nóng-lạnh cho Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Tế

Sau buổi lễ phát động, Ban Thường vụ Thành đoàn Châu Đốc đã tặng sân chơi thiếu nhi cho phường Châu Phú A; tặng mô hình “Thư viện xanh” cho Trường Tiểu học Lê Văn Tám; trao 10 phần quà cho học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn thành phố và  tặng 1 máy nước nóng - lạnh cho chốt dân quân biên giới xã Vĩnh Tế, với tổng trị giá trên 40 triệu đồng. Đồng thời, ra quân thực hiện mô hình chợ dân sinh giảm thiểu chất thải nhựa (tuyên truyền, vận động người dân hạn chế sử dụng túi nylon).

 

Tuyên truyền vận động người dân hạn chế sử dụng túi niling khi đi chợ

Với chủ đề: “Thanh niên Châu Đốc tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng”, Chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” lần thứ XVIII năm 2020 diễn ra  từ ngày 1-7 đến 30-8. Theo đó, các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố thực hiện công trình thanh niên tại 5 tuyến phố, với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”; tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 200 người dân; xây dựng 3 nhà Nhân ái cho người dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; tổ chức 1 buổi tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 100 lượt thanh niên; phấn đấu thành lập đội hình chuyên tuyên truyền Luật Trẻ em; tổ chức sinh hoạt hè, ôn tập hè, dạy bơi, dạy ngoại ngữ; tập huấn, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em...

T.T