Thanh niên Châu Phú tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

13/03/2024 - 06:09

 - Với chủ đề: “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, Tháng Thanh niên năm 2024 diễn ra từ ngày 26/2 - 31/3 do Huyện đoàn Châu Phú (tỉnh An Giang) phát động, đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, đóng góp sức trẻ cho sự phát triển của địa phương.

Phó Bí thư Huyện đoàn Châu Phú Trịnh Thị Xuân Thảo cho biết, năm nay, Huyện đoàn Châu Phú triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, như: Hỗ trợ ít nhất 1 dự án khởi nghiệp cho thanh niên; vận động cất mới 2 nhà Nhân ái; trao tặng 5 “Góc học tập vì tương lai”. Tuổi trẻ Châu Phú đề ra 12 chỉ tiêu để thực hiện góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, như: Phấn đấu 90% cán bộ đoàn, đoàn viên, 50% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết, chủ trương của Đoàn. Phấn đấu 10 ý tưởng, sáng kiến của ĐVTN được tổ chức Đoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa; 15% thanh, thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, hội, đội các cấp triển khai thực hiện, 10% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, 12% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử; ĐVTN tham gia trồng mới 2.000 cây xanh. Tổ chức thăm tặng quà cho cựu Thanh niên xung phong; hỗ trợ 50 triệu đồng cho thanh niên vay vốn khởi nghiệp, làm kinh tế; hỗ trợ 1 dự án khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên...

Cùng với các hoạt động chăm lo, đồng hành và phát huy vai trò thanh niên, Huyện đoàn triển khai các hoạt động xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, Đoàn tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đoàn, phát triển đoàn viên mới. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn trong huyện đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác của Đoàn, qua đó, phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống.

“Thông qua các hoạt động nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo của thanh niên trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và phát triển kinh tế - xã hội địa phương” - chị Trịnh Thị Xuân Thảo cho biết.

Lan tỏa tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, trong thời gian diễn ra Tháng Thanh niên năm 2024, ĐVTN trên địa bàn huyện Châu Phú tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, hướng về cơ sở. Bí thư Đoàn thị trấn Cái Dầu Huỳnh Văn Hà, cho biết: “Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm nay, thị trấn Đoàn triển khai các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh. Tổ chức các hoạt động xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; xóa các điểm đen ô nhiễm môi trường, xóa biển quảng cáo rao vặt trái phép; trồng, chăm sóc cây xanh. Đảm nhận xây dựng các tuyến phố (đường, hẻm) văn minh với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”; con đường bích họa; xây dựng các vườn hoa thanh niên, khu dân cư kiểu mẫu, nhà vệ sinh thân thiện trong các trường học…”.

Tương tự, Bí thư Xã đoàn Bình Chánh, Nguyễn Duy Phương chia sẻ: “Cùng với các hoạt động tham gia phát triển kinh tế, tuổi trẻ Bình Chánh còn triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh, thiếu nhi yếu thế; người già neo đơn; tiếp sức đến trường, hỗ trợ người bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng; các hoạt động khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân”.

Từ những hoạt động thiết thực và ý nghĩa trong Tháng Thanh niên sẽ là môi trường để ĐVTN huyện Châu Phú phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, trau dồi kiến thức, tiếp cận thực tiễn, rèn luyện năng lực công tác xã hội và bản lĩnh chính trị, cống hiến sức trẻ và trưởng thành. Từ đó, góp phần hình thành lớp thanh niên sống đẹp, có bản lĩnh, trí tuệ, sức khỏe, tài năng và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

TRỌNG TÍN