Thanh niên Châu Phú xây dựng quê hương

05/09/2023 - 04:18

 - Xác định đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) có vai trò, trách nhiệm quan trọng trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, Huyện đoàn Châu Phú (tỉnh An Giang) phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện thông qua những việc làm thiết thực.

Có thể nói, cuộc vận động “Tuổi trẻ Châu Phú chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” góp phần thiết thực xây dựng và phát triển quê hương, được Huyện đoàn Châu Phú triển khai rộng khắp, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ ĐVTN. Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, ĐVTN huyện Châu Phú tham gia bê-tông hóa 3,8km đường nông thôn, dặm vá, rải đá chống lầy hơn 40km đường, xây dựng 5 cầu bê-tông. Đồng thời, thực hiện nhiều đoạn đường thắp sáng lộ giao thông nông thôn bằng đèn năng lượng mặt trời, dài hơn 20km tại các xã: Bình Thủy, Thạnh Mỹ Tây, Đào Hữu Cảnh, Ô Long Vĩ, Bình Mỹ, Khánh Hòa, Đào Hữu Cảnh, Bình Long.

Huyện đoàn Châu Phú còn chú trọng tuyên truyền các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Từ đó, nhiều mô hình bảo vệ môi trường đã ra đời, như: Đổi rác thải nhựa nhận nhu yếu phẩm và dụng cụ học tập; biến rác thải nhựa thành bồn hoa trang trí; tái chế vỏ xe cũ thành pa-nô tuyên truyền, làm dụng cụ vui chơi cho thanh, thiếu nhi. Ngoài ra, ĐVTN trồng gần 140.000 cây xanh tạo bóng mát, cây phân tán bảo vệ tuyến đê bao vượt lũ.

Bí thư Huyện đoàn Châu Phú Nguyễn Quốc Trung cho biết: “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi  sẵn sàng góp sức vào công tác an sinh xã hội. Thông qua các đợt tình nguyện cao điểm, như: Chương trình “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”, Tháng Thanh niên, Chiến dịch “Mùa hè tình nguyện”, “Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác - Tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, các cấp bộ Đoàn cất mới 62 nhà Nhân ái; vận động ĐVTN hiến 3.165 đơn vị máu; thăm hỏi, tặng trên 5.000 phần quà cho người nghèo, khó khăn, gia đình chính sách; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 11.000 lượt gia đình chính sách, người nghèo, cận nghèo, neo đơn”.

Vào đầu năm học, chương trình  “Thắp sáng ước mơ” và “Tiếp bước đến trường” được triển khai sôi nổi. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Huyện đoàn Châu Phú hỗ trợ 2.768 học sinh hoàn cảnh khó khăn, nhận đỡ đầu 200 lượt học sinh, trao tặng 180 xe đạp, 70.000 quyển tập.... tổng giá trị trên 1,2 tỷ đồng. Đồng thời, trao tặng học bổng cho đoàn viên, học sinh, số tiền trên 2,5 tỷ đồng, duy trì tổ chức biểu dương học sinh vượt khó học giỏi hàng năm.

Thúc đẩy khởi nghiệp, lập nghiệp, Huyện đoàn Châu Phú thường xuyên tổ chức cho ĐVTN tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình thanh niên làm kinh tế hiệu quả trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, tập huấn kiến thức khởi nghiệp, tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên. Năm 2022, Huyện đoàn khảo sát, hỗ trợ 2 thanh niên phát triển mô hình kinh tế trồng na thái, trồng xương rồng; giới thiệu, hỗ trợ 8 thanh niên vay vốn từ nguồn Ngân hàng Chính sách xã hội, tổng số vốn 550 triệu đồng.

Anh Nguyễn Quốc Trung thông tin: “Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục thanh niên để nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, nhân rộng điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, nhất là thanh niên tiêu biểu, có đạo đức trong sáng, có ý chí vươn lên, làm động lực cổ vũ tinh thần cầu tiến trong ĐVTN; tiếp tục hỗ trợ thanh niên xây dựng mô hình điển hình trong nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật”.

Đơn vị sẽ phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong học tập, lao động sản xuất; tổ chức hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, phân luồng cho học sinh từ cấp THCS, THPT gắn với tham quan thực tế tại trường nghề, nhà máy, xí nghiệp, nhằm định hướng tư tưởng, ý thức lập nghiệp, rèn luyện tác phong công nghiệp, tiếp cận nhanh với khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới.

Bên cạnh đó, Huyện đoàn chủ động phối hợp các cấp, ngành tạo cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên, nhất là trong đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao trình độ ngoại ngữ, kỹ năng hội nhập. Đặc biệt, chú trọng đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để thanh niên luôn tự hào về truyền thống địa phương, thật sự cảm thấy vinh dự trong thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương.

MỸ LINH