Thanh niên chung tay xóa nhà tạm

02/05/2025 - 07:19

 - Hưởng ứng phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, các cấp bộ Đoàn phát huy tinh thần xung kích của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), góp phần hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về chăm lo đời sống cho Nhân dân.

Gia đình ông Nguyễn Văn Tỉnh (xã Hiệp Xương, huyện Phú Tân) có 6 người con, hoàn cảnh khó khăn nên đều làm thuê xa nhà. Các con cũng có gia đình riêng, thay phiên gửi số tiền nhỏ cho ông bà đủ trang trải. Chuyện sửa sang căn nhà sàn bằng gỗ xuống cấp nhiều năm nay, họ chưa dám nghĩ tới. Được địa phương xét hỗ trợ cất căn nhà mới, ông Tỉnh xúc động: “Tôi 65 tuổi rồi, mang nhiều bệnh, mắt mờ phải qua 2 lần phẫu thuật. Căn nhà cũ nhìn lên mái tole bị thủng, nhìn xuống sàn gỗ mục nát, không ngờ hôm nay có được căn nhà mới cao ráo, vững chắc”.

Quá trình dựng mới căn nhà của ông Tỉnh, Xã đoàn Hiệp Xương tham gia tháo dỡ, vận chuyển vật liệu, xây cất mới rất khẩn trương. Anh Nguyễn Phước An (Bí thư Xã đoàn) cho biết, nhờ lực lượng đông, phối hợp nhịp nhàng nên chỉ mất 1 ngày để dựng mới. Ai cũng bận bịu công việc, nhưng khi được phát động, các bạn đều thu xếp góp sức cho công trình. Mỗi buổi có từ 8 - 9 đoàn viên phối hợp với chú, bác cất nhà từ thiện, giúp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành căn nhà so dự kiến. Bằng cách đồng hành này, toàn xã trao gửi 7 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Đoàn viên, thanh niên tham gia cất nhà cho hộ nghèo

Ghi nhận ở các địa phương khác, các cấp bộ Đoàn huy động nguồn lực xã hội hóa, thành lập đội hình xung kích, góp công lao động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có công sớm có mái ấm kiên cố, khang trang. Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn An Giang Đỗ Minh Sang, tính đến nay, hệ thống Đoàn trong toàn tỉnh vận động, cất mới 43 căn nhà, sửa chữa 7 căn, tổng giá trị công trình hơn 2,6 tỷ đồng. Các công trình, phần việc thu hút hơn 700 ĐVTN tham gia, hơn 9.000 ngày công lao động.

Thành tích ấy đến từ quyết tâm, tinh thần xung kích của tuổi trẻ. Sau phát động của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch triển khai, vận động đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia phong trào với tinh thần “ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều, ai có của giúp của, ai có công giúp công”. Qua đó, phát huy sức mạnh của cả hệ thống tổ chức Đoàn, lực lượng đoàn viên, thanh, thiếu nhi và các tầng lớp Nhân dân. “Ban Thường vụ Tỉnh đoàn kêu gọi, vận động ĐVTN ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương hoặc 1 ngày thu nhập. Bên cạnh đó, kêu gọi tổ chức, doanh nhiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cùng đồng hành, hỗ trợ thực hiện chương trình nhân văn này” - anh Đỗ Minh Sang chia sẻ.

Căn nhà của ông Nguyễn Văn Tỉnh đã hoàn thành

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã yêu cầu huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc tuyên truyền trên mạng xã hội, phương tiện truyền thông của Đoàn về mục đích, ý nghĩa, mục tiêu của chương trình; lan tỏa gương điển hình, câu chuyện đẹp bằng hình ảnh, sản phẩm truyền thông trong quá trình lực lượng ĐVTN và người dân tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát. Các đội hình thanh niên tình nguyện phối hợp địa phương đóng góp ngày công, thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát đảm bảo an toàn, chất lượng, phù hợp điều kiện, đặc điểm, bản sắc văn hóa, phong tục tập quán của người dân và đúng đối tượng thụ hưởng.

Cả hệ thống Đoàn và ĐVTN trong toàn tỉnh đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, cùng chung tay thực hiện hoàn thành các công trình. Mỗi ngôi nhà mới được xây dựng đồng nghĩa với việc có thêm một hộ nghèo được an cư ổn định.

MỸ HẠNH