
Cấp ủy đảng, chính quyền xã Tri Tôn trao quyết định, tặng quà cho thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân. Ảnh: ĐỨC TOÀN
Phát huy vai trò xung kích của thanh niên
Xã Tri Tôn có đông đồng bào Khmer sinh sống. Phần lớn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ ở xã thường đi làm ăn xa. Tuy nhiên, vào thời điểm tòng quân, các thanh niên đều có mặt ở địa phương đúng quy định để lên đường nhập ngũ. Đặc biệt, có thanh niên đã viết đơn tự nguyện xin nhập ngũ.
Em Chau Diễn Phong (sinh năm 2004), ngụ ấp Tô Hạ, là gương thanh niên tiêu biểu của địa phương viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Phong rất vui khi mình là một trong những thanh niên được trúng tuyển nghĩa vụ quân sự của xã năm nay. “Em luôn ý thức rằng bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của mỗi công dân. Khi đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự, em rất vui và tự hào khi được đứng trong hàng ngũ Quân đội Nhân dân Việt Nam. Em sẽ cố gắng rèn luyện, chấp hành tốt kỷ luật và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Chau Diễn Phong phấn khởi chia sẻ.
Không riêng Chau Diễn Phong, nhiều thanh niên đồng bào Khmer khác cũng bày tỏ quyết tâm lên đường với tinh thần hăng hái, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đối với họ, môi trường quân đội là nơi rèn luyện bản lĩnh, ý chí, tác phong kỷ luật và là cơ hội để trưởng thành, cống hiến sức trẻ cho quê hương, đất nước. Em Chau Sóc Sonl (sinh năm 2001), ngụ ấp Tô Thuận bày tỏ: “Được lên đường nhập ngũ là niềm vinh dự lớn đối với bản thân em và gia đình. Em mong muốn được rèn luyện trong môi trường quân đội để trưởng thành hơn, có bản lĩnh, kỷ luật và sau này có thể đóng góp nhiều hơn cho quê hương Tri Tôn. Em sẽ cố gắng học tập, huấn luyện thật tốt, chấp hành nghiêm nội quy, kỷ luật của đơn vị”.
Theo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Tri Tôn, năm 2026, địa phương đảm bảo 100% chỉ tiêu thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Đáng chú ý, trong số này có 7 thanh niên là đồng bào Khmer. Đặc biệt, có 1 thanh niên đồng bào Khmer tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ ngay từ đầu đợt tuyển quân, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự chủ động của tuổi trẻ.
Hiệu quả từ công tác tuyên truyền
Có được kết quả trên, xã Tri Tôn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trực tiếp tại các buổi họp dân, sinh hoạt đoàn thể và phát thanh trên hệ thống truyền thanh cơ sở. Qua đó, giúp thanh niên và gia đình hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân đối với Tổ quốc. Qua các vòng sơ tuyển và khám tuyển, 100% thanh niên trúng tuyển đều bảo đảm các tiêu chuẩn về sức khỏe, trình độ văn hóa và phẩm chất chính trị. Nhiều thanh niên dù đang lao động, sản xuất, làm việc tại các cơ sở kinh doanh hoặc phụ giúp gia đình vẫn sẵn sàng gác lại việc riêng để lên đường nhập ngũ.
Chủ tịch Ủy ban nhân xã Tri Tôn Trần Văn Cường cho biết: “Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026 của xã Tri Tôn đạt kết quả tích cực, thể hiện sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của Nhân dân. Đặc biệt, tinh thần tự nguyện của thanh niên, trong đó có thanh niên đồng bào Khmer, cho thấy sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúng tôi tin tưởng rằng các thanh niên nhập ngũ năm nay sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, rèn luyện tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.
Hiện nay, cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể xã Tri Tôn đã phối hợp tổ chức gặp mặt, động viên thanh niên trước ngày lên đường nhập ngũ. Bên cạnh đó, kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có con em nhập ngũ, nhất là hộ đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn, góp phần bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh.
ĐỨC TOÀN