Thanh niên xây dựng văn minh đô thị

24/03/2025 - 06:20

 - “Xây dựng đô thị văn minh” là một trong những hoạt động trọng tâm của cả hệ thống chính trị, hướng đến xây dựng nếp sống mới, phù hợp quy chuẩn cộng đồng theo hướng văn minh - hiện đại, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân. Đây cũng là một trong những phong trào trọng tâm của tổ chức đoàn khu vực đô thị, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia.

Đoàn viên, thanh niên TP. Châu Đốc diễu hành tuyên truyền an toàn giao thông

Nhận thức được tầm quan trọng của xây dựng đô thị văn minh, Đoàn thanh niên nói chung, các cấp bộ Đoàn khu vực đô thị trong toàn tỉnh nói riêng đã cụ thể hóa thành phong trào “Tuổi trẻ An Giang tham gia xây dựng đô thị văn minh”, bằng nhiều công trình, phần việc cụ thể. Mỗi ĐVTN cũng xây dựng phần việc phù hợp cá nhân mình, góp sức trẻ vào quá trình dựng xây đô thị nơi mình sinh sống” - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang Đỗ Minh Sang thông tin.

Hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành kế hoạch thực hiện phong trào; duy trì công trình “Đoạn đường thanh niên” tham gia xây dựng văn minh đô thị, với những tiêu chí bắt buộc, như: Cột cờ đúng quy cách, đồng bộ và thẳng tắp; lòng đường, vỉa hè luôn sạch sẽ; không có nước đọng, rác thải, nước thải; bố trí hợp lý thùng rác trên toàn tuyến đường; trồng cây xanh tại công viên, vườn hoa tạo cảnh quan xanh; vận động Nhân dân treo ảnh Bác Hồ trong nhà; tổ chức đồng loạt hoạt động Ngày chủ nhật xanh trong chiến dịch “Mùa hè tình nguyện”.

Kết quả thực hiện công trình “Đoạn đường thanh niên” xây dựng văn minh đô thi được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đưa vào tiêu chí đánh giá hoạt động thi đua, xếp loại cuối năm. Năm 2024, các cấp bộ đoàn triển khai việc làm cụ thể, như: Vệ sinh; cạo, xóa biển quảng cáo, rao vặt trái quy định trên tuyến đường đăng ký; phát tờ rơi, tuyên truyền về tiết kiệm điện; phối hợp công an ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xóa “điểm đen” ô nhiễm môi trường kênh, rạch tại các phường, thị trấn trong toàn tỉnh; trồng hơn 85.000 cây xanh các loại trên đường, trường học. Các hoạt động thu hút gần 7.000 lượt ĐVTN tham gia. Toàn tỉnh duy trì hoạt động 156 đội hình thanh niên tình nguyện đảm bảo an toàn giao thông, với sự tham gia của trên 1.900 lượt ĐVTN, cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Năm nay, cũng với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, hàng ngàn ĐVTN của tất cả phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh ra quân thực hiện cao điểm xây dựng đô thị văn minh. Điểm nổi bật là phong trào được gắn với 5 đội hình. Đội hình “Thanh niên tình nguyện đảm bảo an ninh trật tự - an toàn giao thông” đảm trách nhiệm vụ tuyên truyền về an toàn giao thông, giải tỏa lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh. Đội hình “Thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường” phụ trách tuyên truyền hạn chế sử dụng rác thải nhựa, thay thế bằng sản phẩm tái chế; vệ sinh môi trường, khai thông cống rãnh. Đội hình “Thanh niên tình nguyện xây dựng nếp sống văn minh đô thị” tuyên truyền người dân xây dựng nếp sống văn minh đô thị; tháo dỡ, cạo xóa biển quảng cáo trái phép ở tường rào, cột điện trên địa bàn. Đội hình “Thanh niên tình nguyện xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp” trồng cây xanh, chỉnh trang tạo mỹ quan đô thị.

Đặc biệt nhất là đội hình “Bình dân học vụ số”, bao gồm: Cán bộ đoàn, hội, đoàn viên, hội viên, thanh niên có kiến thức tốt về công nghệ; có khả năng tổ chức hoạt động nâng cao nhận thức, kỹ năng số thiết yếu cho người dân (chú trọng người cao tuổi, người ít tiếp xúc công nghệ). Đội hình này chịu trách nhiệm hướng dẫn người dân, hộ gia đình tham gia sàn thương mại điện tử uy tín của doanh nghiệp trong nước; kỹ năng bán hàng qua sàn thương mại điện tử; kỹ năng thanh toán điện tử không dùng tiền mặt, ứng dụng số khác phục vụ sản xuất - kinh doanh; hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến, tương tác với chính quyền qua nền tảng số. Bằng bước đi nhỏ, thanh niên tỉnh nhà kỳ vọng góp phần vào bước đi lớn của toàn tỉnh trong việc hình thành cộng đồng thích ứng chuyển đổi số; tham gia xây dựng Chính phủ số, xã hội số, kinh tế số, công dân số.

Bí thư Chi đoàn khóm Châu Long 3 (phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc) Diệp Nguyễn Thúy Vy khẳng định: “Nhận thức được tầm quan trọng của xây dựng văn minh đô thị, tôi cùng ĐVTN địa phương quyết tâm tham gia phong trào, phần việc phù hợp bản thân, cùng góp sức trẻ vào quá trình này. Năm nay, tôi cùng các đội hình tỏa đi khắp tuyến đường; diễu hành chạy xe gắn máy tuyên truyền xây dựng đô thị văn minh trên TP. Châu Đốc”.

“Với phương châm “Thanh niên đô thị ứng xử văn hóa, hành động văn minh”, chúng tôi kêu gọi tuổi trẻ toàn tỉnh chung tay xây dựng đô thị ngày càng văn minh - hiện đại, tự mình thay đổi hành vi không phù hợp, xây dựng hình mẫu thanh niên lý tưởng. Mỗi ĐVTN là một tuyên truyền viên tích cực, tuyên truyền về quy chuẩn của đô thị văn minh, về nếp sống mới trong thời đại mới; văn minh trong ứng xử, thân thiện trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ - du lịch. Các cấp bộ đoàn tăng cường tổ chức hoạt động, công trình cụ thể; xây dựng hoạt động mang tính quy mô, lâu dài, đưa việc này thật sự trở thành phong trào lớn, hiệu quả của Đoàn” - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang Đỗ Minh Sang gửi gắm.

GIA KHÁNH