Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Long Xuyên chia sẻ với gia đình bị hỏa hoạn, khiến 2 người tử vong

01/07/2022 - 11:40

 - Sáng 1/7, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) đã đến thăm, động viên, chia sẻ khó khăn với hộ gia đình ở khóm Đông Thạnh, phường Mỹ Thạnh bị hỏa hoạn, khiến 2 người tử vong.

Hiện trường vụ cháy

Trước đó, khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày, tại căn hộ số 60/7, khóm Đông Thạnh, phường Mỹ Thạnh, do ông Nguyễn Hữu Long (sinh năm 1958) làm chủ  đã xảy ra hỏa hoạn, làm bà Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1956, vợ ông Long) và chị Nguyễn Thị Kim Ngân (sinh năm 1988, con dâu ông Long), phòng ngủ ở tầng 1 tử vong.

Các lực lượng tham gia chữa cháy

Qua điều tra ban đầu xác định: Tối 30/6, ông Long ở nhà cùng với vợ và con dâu. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, ông Long đi ngủ trong phòng ở tầng trệt, còn bà Nga và Ngân ngủ chung phòng ở tầng 1.

Đến khoảng 1 giờ,  ngày 1/7, ông Long thức để cúng ở nhà trước tầng trệt, rồi đi ngủ tiếp. Sau đó, khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày, thì thức giấc, phát hiện nhà sau có hơi nóng và khói, nên tri hô và chạy lên tầng 1 kêu bà Nga và Ngân, nhưng không được, do hơi nóng và khói, nên mở cửa nhà trước chạy ra khỏi nhà tiếp tục tri hô.

Lúc này, nhiều người dân xung quanh phát hiện cháy đã tham gia cứu chữa và điện thoại báo Công an phường Mỹ Thạnh và Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN Công an An Giang đến ứng cứu. Sau khoảng 30 phút,  ngọn lửa được dập tắt, nhưng phát hiện bà Nga và chị Ngân đã tử vong.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Lãnh đạo TP. Long Xuyên trao tiền hỗ trợ cho gia đình ông Long

Trước mắt, UBND, UBMTTQVN TP. Long Xuyên và phường Mỹ Thạnh hỗ trợ gia đình ông Long 51 triệu đồng, đồng thời chỉ đạo chính quyền địa phương tiếp tục vận động giúp gia đình nạn nhân vụ cháy vượt qua khó khăn.

K.H