Thể thao An Giang khẳng định vị thế số 1 ĐBSCL

11/12/2020 - 06:28

 - Kết thúc Đại hội Thể thao ĐBSCL lần VIII-Vĩnh Long năm 2020, đoàn thể thao An Giang bảo vệ thành công vị trí hạng nhất toàn đoàn, với 66 huy chương vàng (HCV), 45 huy chương bạc (HCB), 55 huy chương đồng (HCĐ). Đây là thành tích rất đáng tự hào khi An Giang tiếp tục là “nhà vô địch” khu vực qua 8 lần tổ chức.

Đại hội Thể thao ĐBSCL lần VIII -Vĩnh Long năm 2020 dự kiến diễn ra từ tháng 2 đến tháng 5-2020. Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ban tổ chức đại hội đã nhiều lần dời lịch thi đấu. Đại hội có 14 đơn vị thuộc các tỉnh, thành phố ĐBSCL, gồm: An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long và Trung tâm Thể dục - Thể thao Quốc phòng 4 (Quân khu 9) tham gia tranh tài gần 400 bộ huy chương của 24 môn thể thao. Đoàn thể thao An Giang có gần 220 vận động viên (VĐV) tham gia thi đấu 14/20 môn thể thao.

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, Phó Trưởng ban Tổ chức Đại hội Thể thao ĐBSCL lần VIII-Vĩnh Long năm 2020 Phan Văn Giàu cho biết, đại hội năm nay được tổ chức tại 10 tỉnh, thành phố trong khu vực và tăng thêm 3 môn thể thao (đua ghe ngo, Kickboxing và cầu mây), thu hút hơn 3.500 lượt cán bộ, VĐV, huấn luyện viên, trọng tài tham dự và điều hành, tăng hơn 600 lượt so với kỳ đại hội lần trước.

Trao cờ toàn đoàn cho 5 đơn vị dẫn đầu tại đại hội, gồm: An Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang, TP. Cần Thơ và Sóc Trăng

Kết thúc giai đoạn 1, đoàn thể thao An Giang đã tạo khoảng cách khá xa so với đơn vị xếp thứ 2 là Tiền Giang hơn 10 HCV khi kết thúc giai đoạn 1, với 19/24 môn được tổ chức thi đấu. Giai đoạn 2 của đại hội diễn ra tại Vĩnh Long từ ngày 2 đến 8-12, với 5 môn thể thao, gồm: bắn cung, điền kinh, Taekwondo, bóng chuyền nam và cầu mây. Đây được xem là những môn thế mạnh của đơn vị chủ nhà Vĩnh Long. Đoàn thể thao An Giang thi đấu 3/5 môn, gồm: bắn cung, điền kinh, Taekwondo.

Với lực lượng VĐV có trình độ chuyên môn vượt trội, đoàn thể thao An Giang tiếp tục giữ vững vị trí nhất toàn đoàn, với 66 HCV, 45 HCB, 55 HCĐ. Qua đó, tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu khu vực ĐBSCL qua 8 lần tổ chức đại hội. Đơn vị chủ nhà Vĩnh Long đã có sự bức tốc mạnh mẽ ở giai đoạn 2, khi từ vị trí thứ 9 khi kết thúc giai đoạn 1 đã vươn lên vị trí thứ 2 toàn đoàn, với 54 HCV, 52 HCB, 49 HCĐ; qua đó, đẩy Tiền Giang xuống vị trí hạng ba toàn đoàn, với 48 HCV, 42 HCB, 43 HCĐ.

Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, thời gian thi đấu các môn thể thao có điều chỉnh theo diễn biến dịch nên đã tác động lớn đến chất lượng của quá trình huấn luyện, điều chỉnh chuyên môn của huấn luyện viên cho VĐV tham dự thi đấu. Tuy nhiên, các VĐV đã không ngừng nỗ lực thi đấu, với tinh thần “Đoàn kết, trung thực, cao thượng”.

Nhiều VĐV đạt được thành tích nằm trong tốp huy chương Đông Nam Á và một số tiếp cận thành tích Châu Á. Tiêu biểu, như: Phạm Đình Thi cử tạ nữ và Nguyễn Văn Trọng cử tạ nam (An Giang); Nguyễn Hoàng Khang bơi bướm (Vĩnh Long), Phạm Thanh Bảo bơi ếch (Bến Tre); Nguyễn Văn Đầy, Thạch Phi Hùng, Nguyễn Thị Thanh Thảo bắn cung (Vĩnh Long); Huỳnh Thị Mỹ Tiên 100m rào nữ (Vĩnh Long); Tăng Văn Lộc, Nguyễn Quốc Toản, Trần Thành môn canoeing (Bạc Liêu)…

“Ban tổ chức rất mong muốn các VĐV phát huy thành tích đạt được tại đại hội này, tiếp tục rèn luyện, sẵn sàng tham dự SEA Games 31 vào năm 2021 tại Việt Nam và tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX vào năm 2022 với thành tích cao hơn”- Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long Phan Văn Giàu chia sẻ.

Đại hội Thể thao ĐBSCL lần VIII-Vĩnh Long năm 2020 là sự kiện thể dục - thể thao quan trọng trong khu vực, nhằm thúc đẩy phong trào thể thao các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL phát triển; tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”…

 

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU

 

Liên kết hữu ích