Thể thao An Giang vươn tầm cao mới

28/11/2023 - 22:45

 - Nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành thể thao An Giang luôn quan tâm phát triển phong trào thể dục - thể thao (TDTT) quần chúng, với nhiều hình thức đa dạng, thu hút đông đảo người dân tập luyện. Qua đó, góp phần nâng cao sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân…

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang Nguyễn Khánh Hiệp cho biết, thời gian qua, cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” luôn được các cấp, ngành đẩy mạnh thực hiện, với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng đô thị văn minh và xây dựng nông thôn mới. Phong trào TDTT quần chúng trong toàn tỉnh phát triển sâu rộng, đa dạng các loại hình tập luyện, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, tạo không khí phấn khởi, xây dựng lối sống lành mạnh, đáp ứng nhu cầu tập luyện TDTT của quần chúng nhân dân.

Đến nay, toàn tỉnh An Giang có hơn 38,4% người tập luyện TDTT thường xuyên, 35,9% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao, 99,7% chiến sĩ công an và chiến sĩ quân đội rèn luyện thân thể đạt tiêu chuẩn trong độ tuổi quy định, 82,9% công nhân, viên chức, lao động tham gia tập luyện TDTT thường xuyên, 100% số trường có giờ TDTT nội khóa và 84,85% số trường có giờ TDTT ngoại khóa. Phong trào TDTT người cao tuổi tiếp tục phát triển và được duy trì thường xuyên với các môn thể thao, như: Đi bộ, thể dục dưỡng sinh, cờ tướng, bóng chuyền hơi...

Chú trọng phát triển thể thao thành tích cao

Các đơn vị, địa phương quan tâm huy động tốt nhiều nguồn lực xã hội, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ thể thao ngoài trời, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho Nhân dân. Đồng thời, xây dựng mô hình điểm về cơ sở vật chất và tổ chức hoạt động TDTT tại các xã, phường, thị trấn. Các câu lạc bộ, điểm tập luyện TDTT trên địa bàn tỉnh duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Giai đoạn 2021 - 2023, toàn tỉnh đã tổ chức trên 1.000 giải thể thao, hội thao, thu hút trên 130.000 lượt vận động viên (VĐV), quần chúng tham gia và cổ vũ. Nổi bật, năm 2022, các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức thành công đại hội TDTT 2 cấp lần thứ IX/2021; tỉnh tổ chức thành công Đại hội TDTT tỉnh An Giang lần thứ IX/2022.

Thể thao thành tích cao tiếp tục được củng cố, giữ vững thế mạnh ở các môn sở trường và nâng chất một số môn tiềm năng. Ngành thể thao tỉnh thường xuyên rà soát, sàng lọc, nhằm xây dựng lực lượng VĐV có chiều sâu và chất lượng chuyên môn tốt. Giai đoạn 2021 - 2023, các đội tuyển thể thao thành tích cao đã cử trên 230 lượt huấn luyện viên, 1.200 lượt VĐV tập huấn, tham gia thi đấu tại các giải thể thao quốc gia và quốc tế; đoạt 527 huy chương các loại.

Nổi bật, các VĐV của An Giang thi đấu và đoạt 17 huy chương, gồm: 8 huy chương vàng (HCV), 8 huy chương bạc (HCB), 1 huy chương đồng (HCĐ) tại SEA Games 31; đoạt 12 huy chương (5 HCV, 3 HCB, 4 HCĐ) tại SEA Games 32. Đặc biệt, đoàn thể thao tỉnh An Giang thi đấu, đoạt 76 huy chương, xếp hạng 9 toàn đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX/2022.

Thể thao An Giang còn bảo vệ thành công vị trí hạng nhất toàn đoàn tại Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ IX - Hậu Giang năm 2023, với 91 HCV, 77 HCB, 67 HCĐ. Cả 9 lần tham gia, đoàn thể thao An Giang đều giành vị trí nhất toàn đoàn. “Thành tích đoàn thể thao An Giang đạt được tại Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ IX - Hậu Giang năm 2023 là sự nỗ lực của các huấn luyện viên, VĐV, thể hiện sự đầu tư hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm của ngành thể thao. Chúng tôi đã phối hợp, tạo điều kiện để các VĐV có tố chất được tập huấn dài hạn ở các trung tâm thể thao, địa phương có thế mạnh từng môn thể thao… nhằm xây dựng lực lượng VĐV có chất lượng chuyên môn cao” - Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh An Giang Đặng Anh Kiệt chia sẻ.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Khánh Hiệp thông tin: “Thời gian tới, ngành thể thao tỉnh tăng cường các công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của tập luyện TDTT. Đồng thời, tiếp tục phát triển đa dạng hình thức tổ chức tập luyện và thi đấu TDTT ở cơ sở; xã hội hóa, đa dạng nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực phát triển TDTT; tổ chức nhiều giải TDTT, đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của Nhân dân”.

Bên cạnh đó, thường xuyên rà soát, sàng lọc, tiến hành phân loại VĐV, nhằm xây dựng lực lượng có chiều sâu và chất lượng chuyên môn, hướng đến thành tích cao tại các giải thể thao quốc gia. Đặc biệt, tập trung rà soát, tuyển chọn những nhân tố xuất sắc, đầu tư có trọng điểm, để VĐV đạt được thành tích tại các giải đấu lớn trong nước, khu vực và thế giới, như: SEA Games, Asiad, Olympic... Ngoài ra, tạo điều kiện cho VĐV tập huấn, thi đấu giao hữu cọ xát, học hỏi kinh nghiệm, nhằm nâng cao vị thế thể thao An Giang trong khu vực, toàn quốc và quốc tế.

TRUNG HIẾU