Thị trấn An Châu phát triển phong trào thể dục - thể thao

30/03/2022 - 07:10

Những năm qua, phong trào thể dục-thể thao (TDTT) trên địa bàn thị trấn An Châu (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) đạt được kết quả đáng ghi nhận. Nhiều loại hình TDTT thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia tập luyện. Nhờ đó, phong trào luyện tập TDTT phát triển rộng khắp, tỷ lệ người dân tham gia tập luyện TDTT liên tục tăng qua các năm.

Thi đấu chạy việt dã

Thị trấn An Châu là trung tâm của huyện Châu Thành, nên phong trào TDTT trên địa bàn phát triển mạnh, với nhiều hình thức đa dạng, từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sở thích của nhân dân. Thị trấn thường xuyên phối hợp các ban, ngành, đoàn thể xã, huyện tổ chức nhiều hoạt động TDTT phục vụ nhiệm vụ chính trị, các sự kiện trọng đại của đất nước và ngày lễ lớn của dân tộc. Nhờ đó, phong trào luyện tập TDTT phát triển rộng khắp, tỷ lệ người dân tham gia tập luyện TDTT liên tục tăng qua các năm. Đến nay, thị trấn An Châu có trên 35,2% người thường xuyên tập luyện TDTT.
 

Bà Nguyễn Thị Hà (ngụ ấp Hòa Long I) chia sẻ: “Hàng ngày, tôi tập luyện thể dục dưỡng sinh vào buổi sáng và đi bộ quanh khu dân cư vào chiều tối. Việc tập thể dục thường xuyên để rèn luyện sức khỏe, nhất là đối với người lớn tuổi như tôi rất cần thiết”.

Thị trấn huy động tốt nguồn lực trong nhân dân tham gia xây dựng cơ sở vật chất, sân bãi, dụng cụ tập luyện, thành lập câu lạc bộ (CLB), điểm tập luyện, tổ chức giải thể thao cấp cơ sở... góp phần đáp ứng nhu cầu tập luyện TDTT. Toàn thị trấn có 7 sân bóng đá, 4 sân bóng chuyền, 2 sân quần vợt, 2 phòng tập thể hình, 3 phòng tập thể dục thẩm mỹ, 1 điểm tập thể dục dưỡng sinh, 1 điểm tập võ thuật; 1 khu vui chơi trẻ em. Ngoài ra, thị trấn có 29 CLB được duy trì hoạt động thường xuyên, gồm: 8 CLB bóng đá, với 78 thành viên; 8 CLB bóng chuyền, với 72 thành viên; 2 CLB dưỡng sinh, với 22 thành viên, 1 CLB võ thuật, với 8 thành viên và hơn  80 võ sinh tham gia rèn luyện…

Hàng năm, bên cạnh các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thị trấn An Châu phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức giao lưu, thi đấu TDTT, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho các tầng lớp nhân dân. Đồng thời là dịp để địa phương tuyển chọn vận động viên có năng khiếu vào đội tuyển thể thao nòng cốt tham gia giải cấp huyện.

Thị trấn An Châu vừa tổ chức thành công Đại hội TDTT lần thứ IX, gồm 5 môn: Bóng đá nam, chạy việt dã, bóng chuyền nam, kéo co, đẩy gậy, với hơn 200 lượt vận động viên tham gia. Sau thời gian tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, ấp Hòa Phú IV xuất sắc đoạt hạng nhất toàn đoàn; ấp Hòa Long I hạng nhì toàn đoàn, ấp Hòa Phú II đoạt giải ba toàn đoàn.

Phó Chủ tịch UBND thị trấn An Châu Nguyễn Thị Bích Liên cho biết, đại hội là dịp kiểm tra, đánh giá sự phát triển phong trào TDTT trên địa bàn thị trấn, đồng thời đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đồng thời, còn đánh giá trình độ, năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, hướng dẫn viên trên toàn thị trấn; giữ gìn và phát triển môn thể thao dân tộc, truyền thống ở địa phương. Qua đó, tuyển chọn các vận động viên xuất sắc nhất chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội TDTT huyện Châu Thành sắp tới.

Bà Nguyễn Thị Bích Liên nhấn mạnh, thị trấn An Châu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phát triển phong trào TDTT đa dạng, phong phú các hình thức tập luyện và thi đấu TDTT, thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh COVID-19; thực hiện tốt công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực trong xã hội tham gia vào hoạt động TDTT. Bên cạnh đó, củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động CLB, nhóm TDTT; tổ chức nhiều giải thể thao, hội thao, nhằm tạo sân chơi bổ ích cho người dân, góp phần đưa phong trào TDTT ngày càng phát triển.

LÊ HOÀNG

 

Liên kết hữu ích