Thiêng liêng lễ chào cờ đầu tuần

12/01/2026 - 05:00

 - Mỗi sáng đầu tuần, trong tiếng Quốc ca vang lên trang nghiêm, lễ chào cờ không chỉ là nghi thức quen thuộc mà còn là khoảnh khắc lắng lại, nhắc mỗi người về trách nhiệm với công việc, cộng đồng và Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Giồng Riềng trong lễ chào cờ. Ảnh: MỘC TRÀ

Lan tỏa từ những đơn vị cơ sở

Chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca là nghi thức thiêng liêng, thể hiện tình yêu sâu sắc với Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân. Không chỉ mang ý nghĩa nghi lễ, chào cờ còn là khoảnh khắc lắng đọng, giúp mỗi người tự soi lại mình, nhắc nhở về trách nhiệm đối với công việc, với cộng đồng và đất nước.

Thời gian qua, lễ chào cờ đầu tuần hoặc vào ngày thứ hai của tuần đầu tháng đã được nhiều cơ quan, đơn vị trong tỉnh duy trì thường xuyên. Tùy điều kiện thực tế, các đơn vị linh hoạt tổ chức ngoài trời hoặc trong hội trường nhưng vẫn bảo đảm tính trang nghiêm, ý nghĩa.

Thời gian qua, Công an xã Giồng Riềng đã duy trì nền nếp việc tổ chức lễ chào cờ và hát Quốc ca vào sáng thứ hai của tuần đầu tiên trong tháng. Theo Trung tá Nguyễn Tấn Đậu - Phó trưởng Công an xã Giồng Riềng, thông qua lễ chào cờ nhằm giáo dục, nâng cao tinh thần yêu nước, lý tưởng cách mạng và lòng tự hào dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ; đồng thời tạo ý thức rèn luyện tác phong, chấp hành nghiêm giờ giấc, sẵn sàng phục vụ Nhân dân trong thực thi nhiệm vụ.

Chia sẻ về cảm xúc khi tham dự lễ chào cờ, Trung tá Nguyễn Tấn Đậu cho biết: “Mỗi lễ chào cờ là một khoảnh khắc thiêng liêng, cảm xúc dâng trào. Chính trong giây phút đó, tôi thấy mình cần sống có trách nhiệm hơn và làm nhiều việc ý nghĩa hơn”.

Để buổi lễ chào cờ đạt hiệu quả, Công an xã Giồng Riềng chú trọng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, chiến sĩ; chuẩn bị chu đáo từ trang trí, âm thanh đến nội dung sinh hoạt dưới cờ. Đặc biệt, việc lựa chọn, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ được xem là điểm nhấn, tạo động lực và tinh thần thi đua tích cực trong toàn đơn vị. Qua mỗi lễ chào cờ, lãnh đạo đơn vị cũng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đã giao, từ đó xác định rõ trọng tâm công việc cho thời gian tiếp theo.

Tập thể nhân viên, người lao động KienlongBank Rạch Giá trong một buỗi lễ chào cờ đầu tuần. Ảnh: MỘC TRÀ

Nét đẹp nơi doanh nghiệp

Không chỉ diễn ra tại các trường học, các cơ quan nhà nước, lễ chào cờ đầu tuần ở các doanh nghiệp ngày càng được duy trì nghiêm túc, trở thành hoạt động sinh hoạt chính trị quan trọng, tiếp tục khơi dậy lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm công dân trong mỗi người.

Duy trì đều đặn lễ chào cờ đầu tuần gần 10 năm qua, đối với tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động Ngân hàng Kiên Long chi nhánh Rạch Giá (KienlongBank Rạch Giá), nghi thức này trở thành một nét đẹp truyền thống mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc.

Bà Lê Thụy Thủy Tiên - Giám đốc KienlongBank Rạch Giá chia sẻ: “Xuất phát từ truyền thống yêu nước và mong muốn thúc đẩy tinh thần đoàn kết, chúng tôi duy trì đều đặn lễ chào cờ đầu tuần và sinh hoạt tập thể dưới cờ. Đây không chỉ là nghi lễ trang trọng mà còn là giây phút thiêng liêng để mỗi cán bộ, nhân viên thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự gắn bó tập thể, không ngừng tu dưỡng đạo đức và phấn đấu vì đơn vị, vì Tổ quốc”.

Với vị trí gần ngã tư đường, công viên và trường học, hình ảnh cán bộ, nhân viên KienlongBank Rạch Giá trong trang phục sơ mi trắng, áo dài chỉnh tề xếp hàng chào cờ mỗi sáng thứ hai trở nên quen thuộc với nhiều người dân TP. Rạch Giá. Theo bà Tiên, lễ chào cờ chỉ diễn ra trong khoảng 10 phút, được linh hoạt tổ chức phù hợp điều kiện thời tiết nhưng mang lại giá trị tinh thần rất lớn. Đối với tập thể đơn vị, đây không chỉ là nghi thức mà còn là nét đẹp văn hóa cần được gìn giữ và nhân rộng. “Khi Quốc ca vang lên, tất cả mọi người cùng hướng về cờ Đảng, cờ Tổ quốc, hát vang bằng cả tình cảm của mình. Điều đó đã trở thành một thói quen tốt, rất cảm xúc và ý nghĩa”, bà Tiên nói.

Nghi thức chào cờ đầu tuần, đầu tháng tuy không cầu kỳ nhưng mang lại hiệu quả to lớn về nhận thức, tư tưởng và hành động. Qua đó, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân chung tay xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

MỘC TRÀ