Thoại Giang đổi thay sau 1 nhiệm kỳ

06/05/2020 - 05:33

 - Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, hệ thống chính trị xã Thoại Giang (Thoại Sơn, An Giang) đã đoàn kết, năng động, sáng tạo thực hiện nhiều chủ trương phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh. Diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, bức tranh về một vùng quê đang trên đà đổi mới là cảm nhận của nhiều người khi đến xã Thoại Giang hôm nay.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Thoại Giang đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội với những kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, xã Thoại Giang đã vinh dự đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016 (giai đoạn 2011-2016) chính là cột mốc quan trọng, đánh dấu thành tựu nhiệm kỳ 5 năm qua.

Thực hiện chủ trương phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững; cùng với chủ trương đúng đắn của Đảng bộ, sản xuất nông nghiệp, nhất là cây lúa đã phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu nên năng suất, chất lượng đạt hiệu quả năm sau cao hơn năm trước.

Tổng vòng quay diện tích sản xuất cây lúa 37.296/31.500ha, đạt 118.40%, tăng 3.566ha; tổng sản lượng lương thực đạt 247.152/207.900 tấn, đạt 118.88%, tăng 27.447 tấn so nhiệm kỳ trước.

Áp dụng thành công những tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất… địa phương có nhiều mô hình hợp tác đem lại hiệu quả thiết thực, như: tổ hợp tác bơm nước, tổ nhân giống, câu lạc bộ nông dân.

Đặc biệt là sự ra đời của Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Thạnh Giang có vốn điều lệ 6 tỷ 737 triệu đồng gồm 151 thành viên. Với các dịch vụ như: cung ứng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho thành viên, HTX nông nghiệp Thạnh Giang là địa chỉ tin cậy cho bà con nông dân.

Có thể nói, HTX nông nghiệp Thạnh Giang đã khắc phục một số yếu kém của kinh tế hộ, như: thiếu vốn, thiếu công cụ, kỹ thuật và kinh nghiệm sản xuất, đồng thời góp phần hạ giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Ngoài ra, địa phương còn có nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao như: mô hình trồng quýt (ấp Bắc Thạnh, diện tích 4ha); mô hình trồng nấm Linh chi ứng dụng công nghệ cao; mô hình nuôi nhộng tằm thảo (ấp Bắc Thạnh); mô hình nuôi cá lóc trên bể lót bạt (ấp Tây Bình); mô hình trồng dưa leo babi (ấp Trung Bình).

Đảng bộ xã Thoại Giang ghi dấu ấn qua 1 nhiệm kỳ

Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được chú trọng. Các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng và các chế độ an sinh xã hội được thực hiện chu đáo; công tác giải quyết việc làm được chú trọng.

Thực hiện chủ trương giảm nghèo thông qua các nguồn vốn từ các chương trình, dự án của quốc gia, đến cuối năm 2019, số hộ nghèo toàn xã còn 35 hộ, chiếm tỷ lệ 1.38%.

Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng các hạng mục đường giao thông, thủy lợi hoàn chỉnh, hệ thống kênh mương do xã quản lý được kiên cố hóa, đáp ứng yêu cầu sản xuất và phục vụ dân sinh.

Về giao thông, xã đã nâng cấp, mở rộng các tuyến đường gồm: tuyến Tây Rạch Giá - Long Xuyên dài 4,2km; tuyến bờ nam kênh Mỹ Giang dài 5,9km; nâng cấp mở rộng láng nhựa tuyến bờ nam Thoại Giang 1, dài 3,6km…

Bên cạnh đó, còn có những cây cầu nông thôn kiên cố, vững chắc, “nối nhịp bờ vui” như: cầu dây Bắc Thạnh, cầu Thoại Ngọc Hầu… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của xã Thoại Giang. Phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao phát triển rộng khắp. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn được thực hiện thường xuyên.

Hiện, toàn xã có 90,99% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm được quan tâm. Công tác y tế, an sinh xã hội, chăm sóc người có công được cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong xã thực hiện thường xuyên. Thoại Giang là 1 trong 2 xã điểm được huyện Thoại Sơn chọn thực hiện bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Năm 2020, Thoại Giang sẽ “cán mốc” xã nông thôn mới nâng cao.

“Để đạt được những kết quả trên, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, nghiên cứu kỹ đặc điểm tình hình địa phương để đề ra các chủ trương, cụ thể hóa bằng các nghị quyết chuyên đề, các kế hoạch thực hiện với những mục tiêu, biện pháp, giải pháp thực hiện với lộ trình cụ thể.

Một trong những giải pháp quan trọng là Đảng bộ xã chú trọng thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, không ngừng đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng và củng cố chính quyền cơ sở…

Đảng ủy xã đã phân công từng cấp ủy viên phụ trách các chi bộ; bám sát các chi bộ, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội và các mặt hoạt động khác để chi bộ thực sự là hạt nhân lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Công tác phát triển đảng viên tăng về số lượng và chất lượng.

Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 36/40 đảng viên mới, đạt 90%, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ là 222 đảng viên. Hàng năm, 100% chi bộ và đảng viên đương chức đều được kiểm tra, giám sát đúng theo quy định, góp phần tăng cường đoàn kết nội bộ, nâng cao phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên” - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thoại Giang Lê Hiền Hòa cho biết.

Để nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục đạt được nhiều thành tựu hơn nữa, Đảng bộ xã Thoại Giang xác định cần phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, giữ vững quốc phòng - an ninh, tập trung mọi nguồn lực quyết tâm xây dựng xã Thoại Giang đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu gắn với triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội…

PHƯƠNG LAN