Thoại Sơn khánh thành cầu Hy Vọng 146 và 103

25/11/2021 - 14:38

 - Sáng 25-11, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang Phan Duy Bằng, Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn Nguyễn Thị Minh Kiều đã đến dự Lễ khánh thành cầu Hy Vọng 146 (xã Phú Thuận) và cầu Hy Vọng 103 (kênh 3.600 ranh xã Thoại Giang và Vọng Đông).

Các đại biểu cắt băng khánh thành cầu Hy Vọng 103

Cầu Hy Vọng 146 tại ấp Kênh Đào (xã Phú Thuận) được xây dựng bằng bê- tông cốt thép, dài 29m, rộng 4,2m, với kinh phí 500 triệu đồng, trong đó Quỹ Hy Vọng hỗ trợ 120 triệu đồng, vốn ngân sách huyện 190 triệu đồng, phần còn lại do nhân dân đóng góp.

Cầu Hy Vọng 103 được xây dựng bằng bê- tông cốt thép, dài 24m, rộng 4,5m, với kinh phí 384 triệu đồng, trong đó Quỹ Hy Vọng hỗ trợ 120 triệu đồng, vốn ngân sách huyện 112 triệu đồng, còn lại do UBND xã Thoại Giang, Vọng Đông đóng góp.

Dịp này, tại xã Phú Thuận, 2 gia đình và 2 cá nhân được nhận giấy khen của UBND huyện Thoại Sơn, 5 tập thể và 4 cá nhân được UBND xã Phú Thuận khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc đóng góp xây dựng cầu giao thông nông thôn trên địa bàn.

Tin, ảnh: TRÚC PHA