Thời cơ để du lịch Huế bứt phá, phát triển toàn diện

28/03/2025 - 07:41

Du lịch TP Huế đã khẳng định được vị thế trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế. Hiệu quả từ ngành du lịch mang lại dù đã có nhiều khởi sắc, tuy nhiên vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh sẵn có. Với việc được lựa chọn đăng cai tổ chức Năm du lịch quốc gia 2025, TP Huế kỳ vọng đây sẽ là cơ hội lớn để ngành du lịch bứt phá, phát triển toàn diện, bền vững.

Tăng trưởng chưa xứng với tiềm năng

TP Huế có vị trí chiến lược quan trọng, là cầu nối từ Bắc vào Nam, với truyền thống văn hóa, lịch sử, bản sắc độc đáo, riêng có. Huế cũng là cửa ngõ của tuyến hành lang kinh tế Đông-Tây, là điểm kết nối trong hành trình “Con đường di sản miền Trung”. Huế-vùng đất Cố đô, nơi từng là trung tâm chính trị, văn hóa của Việt Nam dưới triều Nguyễn-vẫn luôn mang trong mình những giá trị văn hóa, lịch sử trường tồn cùng thời gian. “Với 6 di sản được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của nhân loại và 2 di sản đồng sở hữu, Huế tự hào không chỉ là một điểm đến du lịch mà còn là nơi lưu giữ các giá trị văn hóa quan trọng của Việt Nam”, đồng chí Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND TP Huế khẳng định.

Ngoài bề dày văn hóa, chiều sâu lịch sử, Huế cũng là vùng đất có thế núi, hình sông độc đáo với nhiều di sản thiên nhiên kỳ vĩ làm say đắm lòng người, như: Sông Hương, núi Ngự, vịnh Lăng Cô, Vườn quốc gia Bạch Mã... Những giá trị cảnh quan thiên nhiên kết hợp “văn hóa Huế”, “con người Huế” và những sản phẩm du lịch hấp dẫn đã tạo nên một bức tranh văn hóa, du lịch đa sắc màu, thu hút du khách trong và ngoài nước tìm đến tham quan, khám phá.

Thời cơ để du lịch Huế bứt phá, phát triển toàn diện

Du khách tham quan điện Kiến Trung (Hoàng thành Huế). 

Năm 2024, tổng lượt khách du lịch đến TP Huế ước đạt 4 triệu lượt (trong đó, khách du lịch nội địa khoảng 2,7 triệu lượt, chiếm khoảng 69%), tổng thu từ khách du lịch ước đạt 8.500 tỷ đồng. Tuy có sự tăng trưởng so với năm 2023 (tăng 26%) nhưng nhìn nhận khách quan, du lịch Huế vẫn chưa đạt được kỳ vọng so với những tiềm năng của một địa phương giàu tài nguyên du lịch.

Nhiều chuyên gia, nhà quản lý du lịch nhận định, có nhiều nguyên nhân khiến Huế chưa “giữ chân” được du khách. Cụ thể, địa phương này đã xây dựng nhiều sản phẩm du lịch, dịch vụ nhưng chất lượng chưa hấp dẫn, nhất là sản phẩm du lịch về đêm và các dịch vụ vui chơi, giải trí, cơ sở lưu trú cao cấp. Một số sản phẩm mới về du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch đầm phá còn hoạt động nhỏ lẻ, chưa có sự kết nối đồng bộ, chặt chẽ. Địa phương cũng chưa có chính sách thu hút các nhà đầu tư chiến lược, có thương hiệu; cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật chưa đồng bộ...

“Du lịch Huế cũng như các tỉnh Bắc miền Trung đều chịu nhiều tác động bởi yếu tố mùa vụ, đặc biệt là mùa mưa lũ. Cùng với đó, “Con đường di sản miền Trung” thực sự đưa lại nhiều lợi thế phát triển du lịch cho địa phương này, nhưng đồng thời cũng tạo ra những áp lực trong việc “chia khách” trước sức hút của nhiều di sản khác”, bà Đinh Thanh Loan, Chủ tịch Hội đồng Kết nối phát triển cộng đồng du lịch-Viện Phát triển du lịch châu Á, nhận định.

Cơ hội bứt phá mạnh mẽ

Ngày 1-1-2025, TP Huế chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là sự kiện lịch sử quan trọng, là cơ hội để Huế trở thành một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu theo tinh thần Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, TP Huế xác định, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, là trụ cột kinh tế. Để du lịch đạt bước tăng trưởng đột phá, hướng tới một tương lai phát triển bền vững và hiệu quả, thành phố đã đề ra các chiến lược cụ thể; trong đó tập trung đầu tư hạ tầng du lịch, phát triển đa dạng sản phẩm du lịch, đẩy mạnh quảng bá và truyền thông, khuyến khích hợp tác công-tư, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, tổ chức các sự kiện văn hóa, lễ hội, phát triển du lịch cộng đồng, tăng cường an ninh và an toàn cho du khách.

Mới đây (ngày 25-3), TP Huế vinh dự là địa phương được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn, đăng cai tổ chức Năm du lịch quốc gia 2025. Với chủ đề “Huế-Kinh đô xưa, vận hội mới”, Năm du lịch quốc gia-Huế 2025 kết hợp chuỗi sự kiện của festival 4 mùa diễn ra trong năm được kỳ vọng sẽ đưa du lịch vùng đất Cố đô bứt phá mạnh mẽ. Theo đó, ngoài các sự kiện, lễ hội được tổ chức hằng năm theo định hướng Festival Huế, TP Huế chủ trì tổ chức khoảng 70 chương trình, sự kiện, lễ hội hoạt động đặc sắc, hấp dẫn với quy mô liên tỉnh, quốc gia và quốc tế, trong đó tập trung vào tổ chức tốt Lễ hội mùa xuân "Xuân Cố đô", Lễ hội mùa hạ "Kinh thành tỏa sáng", Lễ hội mùa thu "Huế vào thu" và Lễ hội mùa đông "Mùa đông xứ Huế".

Theo bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch TP Huế, năm 2025, ngành du lịch địa phương dự kiến đón từ 5 triệu đến 5,5 triệu lượt khách; trong đó, khách nội địa chiếm khoảng 70-80%; doanh thu ước đạt 11.000-12.000 tỷ đồng, tạo đà tăng trưởng, phấn đấu đến năm 2030 đón khoảng 12 triệu lượt khách. Để đạt những mục tiêu trên, TP Huế chủ trương đầu tư xây dựng các dự án phát triển khu du lịch trọng điểm, tập trung định vị lại các sản phẩm phù hợp, trong đó xây dựng thêm sản phẩm đẳng cấp, chuyên nghiệp về chăm sóc sức khỏe, dịch vụ trải nghiệm mới, có tính sáng tạo, gắn với lợi thế địa phương; tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch, ứng dụng công nghệ số, truyền thông quốc tế để quảng bá hình ảnh Huế. Cùng với đó, TP Huế chú trọng khuyến khích đầu tư vào du lịch và dịch vụ, mở cửa, thu hút đầu tư, đón chờ sự quan tâm, hợp tác từ những đơn vị, doanh nghiệp lớn, uy tín trong ngành dịch vụ, du lịch...

Ông Gavin Herholdt, Giám đốc điều hành Khu nghỉ dưỡng phức hợp Laguna Lăng Cô cho biết: “Chúng tôi hướng đến các thị trường trọng điểm như Australia, Hàn Quốc và các nước châu Âu thông qua các chiến dịch truyền thông số, hợp tác với những đơn vị có sức ảnh hưởng trong ngành du lịch. Hiện, chúng tôi đang mở rộng quy mô, nâng cấp phòng nghỉ, sẵn sàng mang đến những trải nghiệm ẩm thực mới lạ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Đây là cơ hội tuyệt vời để Huế khẳng định vị thế là điểm đến du lịch hàng đầu với di sản phong phú, văn hóa đặc sắc và cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, tuyệt đẹp”.

Theo Quân đội nhân dân