Thời tiết ngày 3/7: Bão Maysak hướng vào Vịnh Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ mưa rất lớn

03/07/2026 - 07:57

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 3/7, tâm bão số 1 có tên Maysak ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam, Trung Quốc khoảng 120 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tương đương 62 - 74 km/giờ, giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão đổi hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 - 15 km. Đến 4 giờ ngày 4/7, tâm bão ở trên vùng ven biển phía Tây đảo Hải Nam, Trung Quốc, cường độ cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm trong thời gian này nằm từ vĩ tuyến 16 đến 20 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 108 đến 114 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 đối với phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa.

Đến 4 giờ ngày 5/7, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, đi vào vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng, duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10. Khu vực chịu rủi ro thiên tai cấp 3 gồm vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, Vịnh Bắc Bộ, trong đó có các đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu và vùng biển ven bờ từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.

Đến 4 giờ ngày 6/7, bão di chuyển theo hướng Bắc, đi vào khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó thành vùng áp thấp.

Chú thích ảnh

Vị trí và đường đi của bão số 1. Ảnh: thoitietvietnam.gov.vn

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6 - 7; vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao 2 - 4 m, vùng gần tâm bão cao 3 - 5m, biển động rất mạnh. Từ đêm 3/7, vùng gió mạnh mở rộng ra Vịnh Bắc Bộ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, điều kiện thời tiết trên biển rất nguy hiểm, có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển. Các lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Trên đất liền ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên, từ chiều 4/7 có khả năng xuất hiện gió mạnh cấp 6; vùng gần tâm bão cấp 7 - 8, giật cấp 9 - 10. Sóng biển cao 2 - 3m, nước dâng do bão khoảng 0,2 - 0,3m. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông.

Đáng chú ý, từ đêm 3/7 đến hết ngày 5/7, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100 - 200mm; riêng Đông Bắc Bắc Bộ 150 - 250mm, cục bộ trên 350mm. Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại đô thị, khu công nghiệp, vùng trũng thấp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Các địa phương ven biển, miền núi và khu vực có nguy cơ ngập úng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến bão Maysak; rà soát tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu; chủ động phương án bảo đảm an toàn dân cư tại vùng ven biển, cửa sông, nhà ở không kiên cố và khu vực có nguy cơ sạt lở.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Theo TTXVN