Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì lễ phát động trực tuyến toàn quốc chương trình "Sóng và máy tính cho em”

12/09/2021 - 21:49

 - Tối 12-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì lễ phát động trực tuyến toàn quốc Chương trình "Sóng và máy tính cho em”. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì tại điểm cầu tỉnh An Giang.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì tại điểm cầu tỉnh An Giang

Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh An Giang dự lễ phát động trực tuyến toàn quốc Chương trình "Sóng và máy tính cho em” 

 

Lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh An Giang  ủng hộ Chương trình "Sóng và máy tính cho em”     

Phát biểu tại lễ phát động, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định,  Chính phủ rất quan tâm đến vấn đề “An toàn trường học”. Đảng ta xác định giáo dục và đào tạo cùng khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, ưu tiên nhất là vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, biên giới… Việc dạy và học trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 phải được chú trọng, “Sóng và máy tính” là phương thức học tập mới, nhưng hướng tới bình đẳng trong tiếp cận kiến thức, có ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc. Qua đó, góp phần phủ sóng Ineternet, tạo băng thông giá rẻ, nhằm mục tiêu nâng cao dân trí, thực hiện chuyển đổi số… đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phát động chương trình để chung tay chăm lo cho học sinh.

Năm học mới 2021-2022 diễn ra trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh, thành phố trong nước phải tổ chức học trực tuyến. Tuy nhiên, do hệ thống đường truyền Internet hạn chế, phần mềm dạy học hoạt động chưa tốt, nhiều học sinh thiếu trang thiết bị học tập, sự hỗ trợ của gia đình còn gặp nhiều khó khăn, nên việc dạy và học ở nhiều nơi chưa hiệu quả…

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, thông qua chương trình sẽ hỗ trợ sóng Internet, miễn 100% cước phí khi học sinh, sinh viên sử dụng một số nền tảng dạy học trực tuyến. Chương trình cũng là cơ hội chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Giai đoạn 1 sẽ kêu gọi ủng hộ 1 triệu máy tính giúp học sinh có điều kiện học trực tuyến…

 Tại buổi lễ đã huy động được hơn 1 triệu máy tính cho học sinh.

Tin, ảnh: HỮU HUYNH

 

Liên kết hữu ích