
Dự án Trâu sấy gió TaHi của sinh viên Trường Trung cấp An Giang 1 đoạt giải ba tại Hội thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh An Giang lần thứ V năm 2025. Ảnh: THƯ CÁC
An Giang được xem là vùng đất giàu dư địa cho chủ thể khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần làm giàu cho bản thân và đóng góp vào sự phát triển chung của quê hương. Giai đoạn 2021 - 2025, hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, bài bản, với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, vai trò điều phối trung tâm của Sở Khoa học và Công nghệ.
Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đưa nội dung hỗ trợ khởi nghiệp vào chương trình công tác hằng năm; phân công rõ trách nhiệm cho từng sở, ngành, địa phương, bảo đảm lồng ghép hiệu quả với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật từng bước được hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý và đóng vai trò kim chỉ nam cho hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển. Ngày 30/12/2025, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 20/2025/NQ-HĐND quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số. Nghị quyết góp phần tạo cơ sở pháp lý quan trọng để các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được triển khai hiệu quả, bền vững, đúng quy định.
Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được đẩy mạnh với trên 30 sự kiện lớn nhỏ, tập trung khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong toàn xã hội, nhất là thế hệ trẻ. Ngày hội khởi nghiệp dành cho học sinh, sinh viên trong và ngoài nhà trường cùng các buổi giao lưu, kết nối giữa ý tưởng khởi nghiệp với doanh nghiệp, nhà đầu tư được tổ chức thường xuyên, mang lại hiệu quả thiết thực.
Song song đó, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được tăng cường thông qua diễn đàn, hội thảo, lớp tập huấn chuyên đề. Nội dung đào tạo được cập nhật, nâng cấp theo từng năm, từ trang bị kiến thức cơ bản đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số và quản trị rủi ro trong khởi nghiệp. Trong giai đoạn 2021 - 2025, hơn 100 lớp tập huấn từ cơ bản đến chuyên sâu được tổ chức, thu hút khoảng 10.200 lượt người tham gia.
Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức nhiều cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề và nông dân có ý tưởng khởi nghiệp tham gia. Tỉnh hiện có nhiều trung tâm tham gia tư vấn, hỗ trợ ý tưởng, dự án khởi nghiệp ở các lĩnh vực liên quan như: Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi và khởi nghiệp thanh niên tỉnh; Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp KGC Trường Cao đẳng Kiên Giang; Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; Trung tâm Công nghệ sinh học; Trung tâm Chuyển đổi số của tỉnh. Đặc biệt, sự ra đời của Hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo An Giang (AISA) với hơn 100 thành viên, trong đó có 24 tiến sĩ và 54 thạc sĩ, tạo nguồn lực trí tuệ chất lượng cao, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh.
Hằng năm, tỉnh duy trì tổ chức 8 cuộc thi liên quan đến nội dung khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong 5 năm 2021 - 2025, toàn tỉnh tổ chức 85 cuộc thi các cấp, phủ khắp ngành, địa phương và trường học. Từ những cuộc thi này, hiện có 8 dự án hoàn thiện sản phẩm, thực hiện thương mại hóa thành công, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Tại Hội thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh An Giang lần thứ V năm 2025, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trong tỉnh mang đến nhiều dự án, giải pháp có tính khả thi cao, bám sát thế mạnh địa phương như: Green Apps; Rotda - Robot phục vụ thông minh; giấy khóm (Pineapple Paper); Trâu sấy gió TaHi; Banagut - Khỏe từ ruột, sạch từ thiên nhiên; mì nông dân từ vỏ sầu riêng; xốp xanh; nhang Ecocaf; kem đánh răng thảo dược trầu - cau Tắc Cậu (Tacatooth). Đây là những dự án được ban tổ chức đánh giá cao và đoạt giải tại hội thi. Em Quách Đoan Trang - sinh viên Trường Đại học Kiên Giang chia sẻ: “Tôi mong tỉnh tiếp tục quan tâm, ban hành thêm nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, qua đó khơi dậy tinh thần đổi mới, tạo niềm tin và động lực để chúng tôi khởi nghiệp trong tương lai”.
Theo Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lê Quốc Cường, đến nay hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh đã có những bước tiến rõ nét trên nhiều phương diện, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp vào hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia. Các mô hình, sản phẩm khởi nghiệp ngày càng đa dạng; tinh thần đổi mới sáng tạo lan tỏa rộng khắp từ học sinh, sinh viên đến nông dân. Đặc biệt, sự tham gia tích cực của khối giáo dục nghề nghiệp giúp các ý tưởng khởi nghiệp gắn chặt với kỹ năng tay nghề thực tiễn, nâng cao khả năng ứng dụng và thương mại hóa sản phẩm.
THƯ CÁC