Thường trực Tỉnh ủy An Giang thăm, tặng quà các hộ dân bị sạt lở phường Mỹ Thạnh và lực lượng làm nhiệm vụ tại Chốt kiểm soát dịch COVID-19 Vàm Cống

21/07/2021 - 16:32

 - Chiều 21-7, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng và lãnh đạo TP. Long Xuyên đã đến thăm, động viên và hỗ trợ 4 gia đình bị ảnh hưởng do sạt lở tại khóm Hòa Thạnh, phường Mỹ Thạnh (TP. Long Xuyên), mỗi hộ 10 triệu đồng.

Đoàn công tác khảo sát tình hình sạt lở tại khóm Hòa Thạnh, phường Mỹ Thạnh (TP. Long Xuyên)

Thường trực Tỉnh ủy trao đổi với lãnh đạo UBND TP. Long Xuyên phương án khắc phục tình trạng sạt lở

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng trao tiền hỗ trợ các hộ dân bị sạt lở

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang trao tiền hỗ trợ các hộ dân bị sạt lở

Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo TP. Long Xuyên thăm, hỗ trợ các hộ dân bị sạt lở

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại Chốt kiểm soát dịch COVID-19 Vàm Cống

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang ân cần thăm hỏi, động viên và chia sẻ những khó khăn của người dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở. Đồng thời, đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể TP.Long Xuyên, phường Mỹ Thạnh khẩn trương giúp nhân dân thu dọn, di dời tài sản đến nơi an toàn; tích cực hỗ trợ những hộ dân bị thiên tai ổn định cuộc sống trong thời gian sớm nhất.

Đến thăm các lực lượng làm nhiệm vụ tại Chốt kiểm soát dịch COVID-19 Vàm Cống, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang ghi nhận và biểu dương lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát. Qua đó, đề nghị lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt không được chủ quan, lơ là; nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện đầy đủ quy trình, biện pháp phòng dịch COVID-19. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện lưu thông hàng hóa; tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành trong nhân dân tuân thủ hướng dẫn tại chốt kiểm soát và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để người dân đồng lòng thực hiện…

Tin, ảnh: TRUNG HIẾU