Tích cực và trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ công đoàn

06/07/2023 - 07:06

 - Nhiều hoạt động diễn ra trong 6 tháng đầu năm 2023 đã và đang được các cấp công đoàn nỗ lực thực hiện với tinh thần trách nhiệm, tích cực, thể hiện đúng vai trò. Trong đó, điểm nhấn là các nội dung chăm lo, chia sẻ với đoàn viên, doanh nghiệp (DN) trong giai đoạn khó khăn; hưởng ứng các phong trào thi đua thúc đẩy sản xuất, nâng cao năng suất; chỉ đạo tập trung tổ chức đại hội công đoàn các cấp đảm bảo yêu cầu…

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh An Giang Phan Thị Diễm thông tin, đầu năm đến nay, tình hình việc làm, thu nhập, đời sống của đoàn viên, người lao động (NLĐ) cơ bản ổn định. Riêng khu vực DN ngoài nhà nước hoạt động khó khăn do thiếu đơn hàng, phải cắt giảm lao động, giảm giờ làm, nghỉ luân phiên. NLĐ (phần lớn tập trung ở DN sản xuất giày da, may mặc, thủy sản) bị tác động, gặp rất nhiều khó khăn.

Các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp với người sử dụng lao động, chính quyền tổ chức nhiều nội dung chăm lo thiết thực, chia sẻ, động viên tinh thần để họ tiếp tục gắn bó, vượt khó. Chính sách hỗ trợ của nhà nước và sự đồng hành, tiếp sức kịp thời của công đoàn đã góp phần tích cực trong việc ổn định việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện thu nhập cho NLĐ nói chung.

6 tháng đầu năm, qua tổng hợp báo cáo của 242 DN có tổ chức công đoàn, tuy gặp rất nhiều khó khăn nhưng hầu hết các DN đều có kế hoạch trả lương, thưởng, các phúc lợi khác và nghỉ lễ, Tết theo quy định pháp luật. Các cấp công đoàn còn tham gia xây dựng quy chế và tổ chức đối thoại định kỳ giữa NLĐ và người sử dụng lao động trong DN. Song song đó, rà soát, thương lượng, sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể phù hợp tình hình DN.

Tập trung tổ chức hoàn thành Đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, tiến tới Đại hội công đoàn tỉnh lần thứ XI

Đến nay, đã có 223/242 công đoàn cơ sở DN ký kết thỏa ước lao động tập thể, đạt 92,14%. Ngoài ra, có 4 DN thực hiện nâng mức bữa ăn ca, dao động từ 20.000 - 25.000 đồng/suất, trong đó có 1 DN nâng mức hỗ trợ từ 30.000 đồng lên 50.000 đồng/suất, nâng tổng số toàn tỉnh có 100 DN hỗ trợ bữa ăn giữa ca cho NLĐ.

Hoạt động của công đoàn còn được UBND tỉnh đánh giá cao, khi tập trung công tác lãnh, chỉ đạo tổ chức Đại hội công đoàn các cấp; tổ chức thành công Đại hội công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn (đạt 100%). Bên cạnh, có 7/14 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành tổ chức đại hội công đoàn (nhiệm kỳ 2023 - 2028) đạt yêu cầu đề ra. Đặc biệt, các cấp công đoàn trong tỉnh đã đăng ký 74 công trình, phần việc chào mừng đại hội công đoàn các cấp, tổng trị giá trên 482 tỷ đồng.

Dự kiến, từ tháng 7 - 9/2023, LĐLĐ tỉnh An Giang sẽ tổ chức gắn biển 5 công trình chào mừng Đại hội XI Công đoàn tỉnh An Giang, mỗi công trình trị giá từ 5 - 57 tỷ đồng, đặc biệt là Công trình “Dây chuyền sản xuất gạch Porcelain”, công suất 3 triệu m2/năm tại Nhà máy gạch Ceramic An Giang, chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam do Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang làm chủ đầu tư, trị giá 350 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả tích cực, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đánh giá hoạt động công đoàn vẫn còn gặp khó khăn, hạn chế, do một số DN hoạt động khó khăn, thiếu đơn hàng, phải cắt giảm lao động, giảm giờ làm, nghỉ luân phiên, ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập, đời sống NLĐ.

Đến nay, tiến độ tổ chức hội nghị NLĐ khu vực DN ngoài nhà nước đạt tỷ lệ thấp so cùng kỳ. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở gặp khó khăn do tình hình sụt giảm lao động, trong khi DN chưa có kế hoạch tuyển dụng lao động mới...

Từ nay đến cuối năm, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú lưu ý các cấp công đoàn tập trung để tổ chức thành công Đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ và chủ đề hoạt động năm 2023 “Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở” theo kế hoạch đề ra. Các cấp công đoàn tiếp tục tăng cường vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi NLĐ, nhất là NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Những giải pháp được định hướng là: Phối hợp tuyên truyền, hỗ trợ, kết nối, giới thiệu việc làm cho NLĐ, nhất là số lao động bị cắt, giảm ở các DN, khu công nghiệp. Đồng thời, dự báo sát tình hình để hoạt động công đoàn ngày càng phù hợp, thiết thực; đề xuất các cơ quan chức năng xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến việc thực thi các chính sách, chế độ liên quan quyền lợi NLĐ và hoạt động công đoàn.

LĐLĐ tỉnh còn chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình đoàn viên, NLĐ; theo dõi sát tình hình quan hệ lao động trong các DN. Cùng với đó, phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm… Ngoài ra, các cấp công đoàn tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hoạt động công đoàn, nhất là các nội dung liên quan đến đời sống, việc làm và các chính sách hỗ trợ NLĐ.

Từ nay đến cuối năm, nhiều sự kiện quan trọng sẽ diễn ra, như: Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2023); 135 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2023), Quốc khánh 2/9; Liên hoan Tiếng hát công nhân, viên chức, lao động lần thứ 15…

Để lập thành tích chào mừng, LĐLĐ tỉnh An Giang phát động trong hệ thống công đoàn đẩy mạnh các phong trào thi đua tại cơ sở, thúc đẩy tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hiệu quả công tác, đảm bảo an toàn lao động. Đặc biệt, công đoàn sẽ phối hợp tổ chức lễ tuyên dương đoàn viên, công nhân lao động giỏi lần thứ XI; trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2023; tuyên dương “DN vì NLĐ” năm 2023…

MỸ HẠNH