Tiếp sức người dân vùng lũ bị cô lập

04/11/2025 - 08:14

Mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây sạt lở đất nghiêm trọng ở nhiều điểm, chia cắt nhiều tuyến giao thông và cô lập các khu vực miền núi tại thành phố Đà Nẵng. Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang khẩn trương tổ chức các hoạt động cứu trợ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cho người dân vùng bị cô lập.

Các lực lượng chức năng xã Trà Đốc xếp lương thực, nhu yếu phẩm lên thuyền để vượt sông Tranh vào tiếp tế cho người dân bị cô lập.

Các lực lượng chức năng xã Trà Đốc xếp lương thực, nhu yếu phẩm lên thuyền để vượt sông Tranh vào tiếp tế cho người dân bị cô lập.

Băng rừng, vượt sông tiếp tế cho đồng bào

Theo báo cáo của xã Trà Đốc, tính đến ngày 3/11, mưa lũ đã làm sạt lở 40 vị trí trên tuyến ĐH8, gây cô lập hoàn toàn 6 thôn với khoảng 1.500 hộ dân. Mưa lớn cũng đã làm sạt lở 10 điểm với khối lượng rất lớn trên đường Trường Sơn Đông và khoảng 30 điểm trên tuyến ĐX gây chia cắt giữa các thôn. 5 căn nhà bị sập hoàn toàn và hàng chục ngôi nhà bị hư hỏng. Để bảo đảm an toàn, địa phương tổ chức di dời 141 hộ dân với 620 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Tại các khu vực bị cô lập bởi sạt lở, chính quyền xã Trà Đốc phải dùng thuyền lớn vượt sông Tranh tiếp tế lương thực cho người dân. Tại thôn 5, xã Trà Đốc, sau gần một giờ đồng hồ đi trên lòng hồ thủy điện sông Tranh, các lực lượng chức năng của xã đã tiếp cận và trao hàng trăm suất quà cùng lương thực, bảo đảm nhu cầu dài ngày cho người dân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trà Đốc Phan Duy Hưng cho biết, từ ngày 31/10 đến nay, xã đã tiếp nhận hơn 1.680 suất quà, gần 500 thùng mì ăn liền của các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ với tổng giá trị hơn 800 triệu đồng. Xã đang tập trung nhân lực, phương tiện tiếp cận các thôn bị cô lập để khẩn trương cấp, phát lương thực, nhu yếu phẩm đến tận tay người dân, không để ai bị đói.

Tại xã Trà Tân, từ chiều tối 26/10 đến ngày 3/11, mưa lớn kết hợp việc thủy điện Sông Tranh 2 xả lũ khiến nước sông, suối tiếp tục dâng cao gây chia cắt, sạt lở. 64 căn nhà của người dân bị hư hỏng, trong đó 17 căn nhà bị vùi lấp, trôi hoàn toàn; khoảng 47 nhà bị thiệt hại một phần hoặc ngập nước. Ngoài ra, địa bàn xã có hơn 50 điểm sạt lở lớn nhỏ ở các đường và trong khu dân cư gây chia cắt cục bộ nhiều khu vực.

 

z7186304380354-2051c757c09de85d5224c7aef370d034.jpg

Các lực lượng ở xã Trà Tân xếp hàng chuyển tay nhau lương thực, thực phẩm vượt qua vị trí sạt lở để đem vào trao tận tay người dân bị cô lập.

Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân Nguyễn Hồng Lai cho biết, từ ngày 28/10, địa phương đã huy động lực lượng dân quân băng rừng, gùi cõng lương thực vào tận nơi cho người dân. Trong ngày 3/11, địa phương tiếp tục vượt rừng để mang hàng hóa vào cấp phát cho 172 hộ dân với 686 nhân khẩu ở thôn Sông Y và 60 hộ dân ở nóc Ông Thượng.

“Tính đến thời điểm hiện tại, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã tiếp cận hầu hết các khu vực bị sạt lở gây cô lập để tiếp tế cho người dân, bảo đảm không ai bị đói. Địa phương sẽ tiếp tục nắm bắt tình hình để kịp thời có phương án hỗ trợ nhân dân”, đồng chí Nguyễn Hồng Lai nói.

Cũng trong những ngày qua, các đơn vị cứu trợ đã linh hoạt sử dụng máy bay không người lái (drone) để đưa hàng hóa, lương thực đến từng cụm dân cư bị cô lập.

Bảo đảm nhu cầu thiết yếu

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 1/11/2025 về việc hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho thành phố Đà Nẵng khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra với số tiền 100 tỷ đồng từ nguồn ngân sách dự phòng Trung ương năm 2025 để trước mắt ổn định đời sống người dân.

Ngày 3/11, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành quyết định số 2335/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung có mục tiêu cho các xã, phường để hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai (đợt 1); khắc phục kịp thời các công trình hạ tầng thiết yếu sau mưa lũ, sớm ổn định đời sống của người dân với số tiền 210 tỷ đồng cho 72 xã, phường.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng cho biết, thành phố đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn; hỗ trợ kịp thời lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh và các nhu yếu phẩm cho nhân dân tại các vùng bị thiệt hại.

“Các địa phương phải bảo đảm tuyệt đối không để người dân bị đói, rét, thiếu nước sạch, không được hỗ trợ y tế khi ốm đau, đồng thời huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa, nhanh chóng khôi phục sản xuất, sớm ổn định đời sống người dân tại khu vực bị thiên tai”, đồng chí Trần Nam Hưng đề nghị.

Mới đây ngày 30/10, trong chuyến đi kiểm tra công tác phòng chống và khắc phục hậu quả mưa lũ tại địa bàn thành phố Đà Nẵng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực ban Bí thư đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị-xã hội thành phố Đà Nẵng tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ.

“Tập trung cao độ khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ với ưu tiên cao nhất là cứu dân, bảo đảm an toàn cao nhất về tính mạng cho nhân dân. Trước hết, phải triển khai tất cả các biện pháp, phương tiện để tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn những người đang mất tích, di dời ngay, di dời kịp thời các hộ ở vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở và tuyệt đối không để bất cứ người dân nào bị thiếu thốn, bị cô lập mà không có sự hỗ trợ kịp thời. Cần bảo đảm chỗ ở tạm an toàn, nước sạch, thuốc men cung cấp, hỗ trợ kịp thời, đầy đủ các nhu yếu phẩm cần thiết cho nhân dân; chăm sóc đặc biệt cho những người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, đối tượng yếu thế dễ bị tổn thương đúng theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm. Đồng thời, nhanh chóng khắc phục hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện, thông tin liên lạc và các công trình dân sinh cấp thiết, sớm ổn định đời sống cho bà con, khôi phục sản xuất, kinh doanh”, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.

Theo Nhân Dân