Tiếp sức thanh niên khởi nghiệp

12/03/2026 - 07:25

 - Những năm gần đây, nhiều đoàn viên, thanh niên ở vùng biên giới, biển, đảo mạnh dạn khởi nghiệp, xây dựng các mô hình kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống.

Anh Nguyễn Trung Thành, ngụ phường Thới Sơn với mô hình “Nuôi và khai thác mật ong dú trong vườn cây ăn trái kết hợp trồng cây thảo dược”. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tận dụng thảm thực vật phong phú ở vùng núi, anh Nguyễn Trung Thành, ngụ phường Thới Sơn triển khai thành công mô hình “Nuôi và khai thác mật ong dú trong vườn cây ăn trái kết hợp trồng thảo dược”, đem lại nguồn thu nhập cao. Mô hình này đoạt giải nhất tại Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh An Giang lần thứ IX - năm 2025, mở ra hướng đi mới cho người dân vùng Bảy Núi. Vừa qua, Tỉnh đoàn hỗ trợ 200 triệu đồng để anh Thành tiếp tục đầu tư, mở rộng, phát triển mô hình này.

Anh Thành cho biết, ong dú là loài ong không có ngòi đốt nên rất phù hợp nuôi xen kẽ trong vườn cây, vừa an toàn cho người nuôi vừa không gây nguy hiểm cho khách tham quan. Xuất phát từ ý tưởng khởi nghiệp với mô hình nuôi ong dú, năm 2017, anh đầu tư khoảng 25 triệu đồng để nuôi thí điểm 10 tổ ong giống. Sau 3 năm chăm sóc và nhân đàn, số lượng ong tăng lên 80 tổ. Với giá bán mật ong từ 2 - 2,5 triệu đồng/lít và ong giống, trung bình 2,5 triệu đồng/tổ. Trong 3 năm, anh thu lợi nhuận trên 190 triệu đồng. Hiện, sản phẩm mật ong dú được tiêu thụ ổn định tại địa phương, cung cấp cho các nhà thuốc đông y, tây y, các công ty sản xuất mỹ phẩm và bán qua các kênh thương mại điện tử, mạng xã hội.

Nhiều mô hình khởi nghiệp sáng tạo từ đặc sản địa phương cũng đang được đoàn viên, thanh niên mạnh dạn triển khai áp dụng. Dự án Ghẹ chà bông của chị Bùi Kim Hoa, ngụ đặc khu Kiên Hải gây ấn tượng bởi cách chế biến mới từ nguồn hải sản sẵn có của địa phương. Theo chị Hoa, vùng biển Kiên Hải có điều kiện tự nhiên thuận lợi, giúp ghẹ càng xanh phát triển với phần thịt chắc, ngọt và giàu dinh dưỡng.

Từ nguồn nguyên liệu đặc trưng này, chị Hoa nghiên cứu, chế biến thành chà bông ghẹ nhằm nâng cao giá trị cho đặc sản địa phương. Để tạo ra sản phẩm đạt chất lượng, ghẹ tươi được lựa chọn kỹ, hấp chín giữ vị ngọt tự nhiên, sau đó tách lấy phần thịt. Phần thịt ghẹ được xé sợi, sấy khô và nêm gia vị theo công thức riêng để tạo nên món chà bông ghẹ thơm, đậm vị biển. Sản phẩm không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng mà còn góp phần quảng bá đặc sản Kiên Hải.

Cuối năm 2020, Xã đoàn Gianh Thành xây dựng đề án Mô hình nuôi heo thương phẩm và phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ vay 50 triệu đồng cho anh Tống Phước Hiếu và anh Tống Minh Thuận triển khai. Ban đầu, 2 anh nuôi 20 con heo trên diện tích 30m2, sau 2 năm thí điểm lãi 20 triệu đồng. Năm 2023, 2 anh tiếp tục được hỗ trợ thêm 50 triệu đồng từ chương trình thanh niên khởi nghiệp để mở rộng chuồng trại hơn 120m2, nuôi trên 100 con heo, mỗi tháng xuất bán 8 - 12 con, thu nhập khoảng 8 - 10 triệu đồng. “Tuy mô hình mang lại hiệu quả bước đầu nhưng vẫn gặp khó do quy mô nhỏ, vốn vay hạn chế và đầu ra chủ yếu tiêu thụ tại địa phương. Thời gian tới, anh Hiếu và anh Thuận cần thêm chính sách hỗ trợ vốn, thị trường và đào tạo để thanh niên nông thôn mạnh dạn khởi nghiệp”, chị Nguyễn Thị Duyên - Bí thư Xã đoàn Giang Thành nói.

Theo chị Trương Thanh Thúy - Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi và Khởi nghiệp thanh niên tỉnh, từ năm 2017, Tỉnh đoàn tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Hằng năm, Tỉnh đoàn tổ chức cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp, tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa doanh nhân trẻ với thanh niên khởi nghiệp, ngày hội khởi nghiệp, tập huấn kiến thức về khởi nghiệp… Qua 8 năm, cuộc thi thu hút gần 700 ý tưởng/dự án tham gia gắn với đặc trưng của địa phương. Từ năm 2018 - 2025, Quỹ Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp đã hỗ trợ cho 99 dự án với số tiền giải ngân hơn 7,2 tỷ đồng, trong đó có 84 dự án cá nhân, 15 dự án doanh nghiệp. Đến nay, nguồn vốn này đã mang lại tiền lãi hơn 760 triệu đồng, góp phần tiếp sức cho nhiều mô hình khởi nghiệp của thanh niên phát triển hiệu quả.

MI NI