Tìm hiểu pháp luật thông qua hội thi

16/11/2023 - 08:35

 - Sở Tư pháp và Tỉnh đoàn vừa tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” năm 2023. Ngoài nội dung về pháp luật, thí sinh còn có dịp tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Cuộc thi hướng đến mục tiêu nâng cao kiến thức pháp luật, tạo chuyển biến về chất lượng và hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Qua 1 tháng phát động (từ ngày 7/8 - 3/9/2023), có 12.428 lượt đăng ký và 23.869 lượt thí sinh dự thi. Trong đó, Đoàn trường Đại học An Giang có lượt thí sinh tham gia nhiều nhất (7.001 lượt thí sinh); Đoàn trường Cao đẳng Nghề An Giang (5.340 lượt thí sinh); Đoàn Thanh niên TX. Tịnh Biên (1.942 lượt thí sinh)… Đặc biệt, hơn 1.700 thí sinh tự do tham gia.

Theo ban tổ chức, cuộc thi rất thành công, khi nhận được sự quan tâm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên và Nhân dân trong toàn tỉnh. Thông qua đó, góp phần tuyên truyền kiến thức pháp luật, thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, nên thí sinh dễ dàng tiếp cận thông qua điện thoại thông minh, máy tính. Từ đó, tăng sự tương tác và hiệu quả cho cuộc thi. Công tác tổ chức cuộc thi thuận lợi, giao diện thi trực quan, sinh động, giúp người thi có thể theo dõi thông tin đầy đủ, công khai số lượng thí sinh dự thi của từng đơn vị và kết quả thi chung cuộc.

Nhiều đơn vị có sự quan tâm, đầu tư, tích cực tuyên truyền cho cuộc thi, vận động được đông đảo đoàn viên hưởng ứng tham gia. Trong đó, nhiều thí sinh dự thi đạt kết quả cao, trả lời đúng 30/30 câu hỏi. Để đoạt thứ hạng cao nhất cuộc thi, thí sinh Phan Anh Khoa đã cố gắng tìm những tài liệu liên quan đến nội dung cuộc thi bằng nhiều hình thức, thông qua Internet để tìm hiểu một số nội dung cơ bản của: Luật An ninh mạng 2018, Luật Thanh niên 2020, Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, Bộ luật Hình sự 2015, Luật Bảo vệ môi trường 2020… Ngoài ra, Khoa thường xuyên đến Thư viện tỉnh để tìm những quyển sách viết về thân thế, sự nghiệp của Bác Tôn; cùng đoàn viên trong chi đoàn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đến tham quan, tìm hiểu Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng; nghiên cứu Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII...

“Là đoàn viên, người con sinh ra và lớn lên tại vùng đất An Giang, quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng, bản thân tôi cảm thấy rất tự hào. Ngay sau khi được chi đoàn phát động cuộc thi, tôi rất háo hức tham gia. Dù đã tham gia nhiều cuộc thi trực tuyến do sở, ban, ngành tổ chức, nhưng sau khi biết mình đoạt giải cao trong cuộc thi này, tôi cảm thấy rất bất ngờ và vui mừng. Cuộc thi này diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, nên giải thưởng như một món quà tinh thần to lớn giúp tôi thêm động lực, cố gắng hơn nữa trong học tập và làm việc” - Khoa chia sẻ.

“Cuộc thi là dịp để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân trong tỉnh thể hiện tinh thần nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Đồng thời, tăng cường sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của cơ quan, đoàn thể đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống. Ngoài giải thưởng, điều quan trọng nhất mà cuộc thi này mang lại là kiến thức pháp luật. Từ đó, chúng ta đem kiến thức, kỹ năng áp dụng, tuyên truyền lại trong cơ quan, gia đình và trong cộng đồng” - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Trưởng ban Tổ chức cuộc thi Trịnh Tuấn Ngọc nhấn mạnh.

Ban tổ chức khen thưởng cho các cá nhân đạt giải 4 tuần. Chung cuộc, thí sinh Phan Anh Khoa (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) đoạt giải nhất; thí sinh Lê Văn Minh (Trung tâm Y tế TX. Tịnh Biên) đoạt giải nhì; thí sinh Nguyễn Thị Bích Quân (Trường Đại học An Giang) đoạt giải ba.


KIM THẢO