Kết quả tìm kiếm cho "đâm thuê chém mướn"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 25
Những ngày qua, vụ đối tượng Mai Văn Quân (sinh năm 1965, quê Hà Nội, ngụ Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) có hỗn danh Quân 'khùng', Quân 'xa lộ' bị nhóm đối tượng do Hồ Thanh Phương (sinh năm 1986, ngụ Thủ Đức, hỗn danh Sử) cầm đầu chém chết trước quán karaoke trên đường Khổng Tử (quận Thủ Đức) khiến dư luận quan tâm.
Tối 13-10, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã tạm giữ 7 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ.
Siết nợ, bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, thậm chí là bắt cóc, giết người... khiến dư luận lo lắng, bức xúc trong thời gian qua phần lớn bắt nguồn từ nguyên nhân vay mượn “tín dụng đen”.
6 tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát hình sự đã khám phá hơn 21.000 vụ phạm pháp hình sự, bắt hơn 45.000 đối tượng; triệt phá gần 1.400 băng nhóm.
Thời vua Lê Đại Hành trị vì, vị thế nước Việt đối mặt nguy nan khi vừa chống quân xâm lược nhà Tống phía Bắc, đánh đuổi vua Chiêm khiêu chiến ở phía Nam. Thế nhưng bằng mưu lược quân sự và ngoại giao, vua Lê đã bảo vệ vững chắc giang sơn, làm Chiêm Thành phải quy phục, nhà Tống phải e sợ. Vậy vua Lê Đại Hành có kế sách gì?
Vào dịp lễ, Tết, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, do đó thực hiện quyết liệt các giải pháp trong cao điểm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 được xem là nhiệm vụ hàng đầu của các cấp, ngành.
Chiều nay (15-12), tại TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 240 năm ngày sinh và tưởng niệm 160 năm ngày mất Uy Viễn Tướng công Nguyễn Công Trứ.
Hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ, xiết nợ trên địa bàn các tỉnh, thành Tây Nam Bộ thời gian qua diễn biến phức tạp. Các đối tượng núp bóng công ty tài chính và móc nối với các nhóm đối tượng bảo kê, đâm thuê, chém mướn
Ngoài việc GDP 9 tháng năm 2018 tăng 6,98%, là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ kể từ năm 2011, tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng qua còn chứng kiến nhiều dấu mốc mới như kỷ lục xuất siêu 5,39 tỷ USD.
Ngày 9-7, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tình (sinh ngày 29-1-2000) mức án tử hình về tội "giết người" và "cướp tài sản."
Đẩy mạnh cao điểm tấn công trấn áp truy nã tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự sau Tết Nguyên đán là chỉ đạo của Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá kết quả công tác của toàn lực lượng CAND bảo đảm ANTT phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 tổ chức tại Hà Nội, sáng 21-2.
Để chủ động trong công tác bảo đảm ANTT, lực lượng Công an tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, tấn công, trấn áp các loại tội phạm.