Kết quả tìm kiếm cho "đã xuất khẩu sang 120 nước"
Kết quả 109 - 120 trong khoảng 382
Tết Nguyên đán 2023 đang cận kề và nghề hương truyền thống Quán Hương (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) cũng đang rộn ràng vào vụ.
Năm 2022, các mặt hàng nông, thủy sản của tỉnh xuất khẩu ổn định và tăng trưởng, khẳng định vị thế trên thị trường thế giới. Ước tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả năm 2022 hơn 1,3 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1,1 tỷ USD, tăng 0,3% so kế hoạch. Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng chủ lực (gạo, cá, rau, may mặc) đạt 913 triệu USD, chiếm 79% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉn). Các mặt hàng nông, thủy sản đều tăng trưởng khoảng 9-13% so cùng kỳ.
Sáng 1/1 - ngày đầu tiên của năm mới 2023, tại Quảng Ngãi, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công 12 dự án thành phần đường cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2 và và phát động Tháng thi đua cao điểm giải ngân vốn đầu tư công.
Những ngày cuối cùng của năm 2022 đang dần khép lại với những sự kiện tác động đến mọi mặt đời sống con người. Sau đây là 10 sự kiện thế giới nổi bật năm 2022 do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam bình chọn.
Bộ Tài chính nêu 10 sự kiện nổi bật ngành Tài chính 2022, trong đó xuất nhập khẩu đạt kỷ lục 700 tỷ đồng, nhiều chính sách phục hồi kinh tế chưa có tiền lệ.
Sáng 19/12, tại TP. Long Xuyên, Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường - Liên minh HTX Việt Nam phối hợp Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và bảo vệ môi trường cho các HTX. Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường; Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường - Liên minh HTX Việt Nam Lê Tuấn An; Viện trưởng Viện Nghiên cứu ứng dụng công nghệ số Nguyễn Đức Nhân; cùng lãnh đạo Liên minh HTX các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ đã đến dự.
Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam sáng 17/12 do Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương tổ chức, đại diện các bộ ngành, địa phương đã chỉ ra nhiều điểm nghẽn trong đầu tư công trong bối cảnh nhiều tác động từ những yếu tố bên ngoài.
Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), An Giang đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tác động tích cực đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đời sống nông dân ngày càng phát triển, tăng niềm tin của nhân dân vào tổ chức Đảng và hệ thống chính trị.
Làm việc tại tỉnh Bạc Liêu, Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng tiến hành rà soát, phân loại các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng hoạt động hiệu quả, lành mạnh, an toàn, bền vững, nghiên cứu và thực hiện ngay việc nâng hạn mức tín dụng phù hợp, hiệu quả để vừa kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, tạo công ăn việc làm, tập trung vào 3 động lực tăng trưởng là tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu.
Từ lợi thế về khí hậu và thổ nhưỡng, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh An Giang mạnh dạn chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả để phát triển rau màu ngắn ngày có giá trị kinh tế cao, như: Cải bẹ xanh, cà chua, dưa leo, hành lá, ớt, ngò, gừng, củ cải trắng, hẹ... góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống nông hộ.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 130/NQ-CP Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2022.
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, kinh tế thế giới phục hồi, nhu cầu tuyển dụng lao động ở những thị trường có thu nhập cao như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Úc… đang tăng trở lại. Khi chọn lựa đúng đơn vị tư vấn, trang bị ngoại ngữ và kỹ năng mềm, người lao động (NLĐ) ở An Giang nói riêng, ĐBSCL nói chung sẽ có nhiều cơ hội làm việc ở nước ngoài với thu nhập ổn định.