Kết quả tìm kiếm cho "đóng hụi"
Kết quả 97 - 108 trong khoảng 195
Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, ngày 15-12, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Lâm Thị Hồng Vân (sinh năm 1966, ngụ ấp Trung Thạnh, TT. Phú Mỹ, Phú Tân, An Giang) 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Vốn là những địa điểm check-in nổi tiếng Đà Lạt, nhưng vì những lý do khách quan các địa điểm dưới đây phải đóng cửa khiến các tín đồ sống ảo tiếc nuối.
Trên địa bàn tỉnh An Giang, lực lượng công an đang tiếp nhận, tiến hành điều tra 4 tin báo liên quan đến vay tiền, lừa đảo qua App (ứng dụng trên điện thoại thông minh). Điểm chung của các trường hợp trên là khi người vay không có tiền trả nợ hoặc quá hạn trả (theo kỳ hạn hợp đồng vay trực tuyến), họ thường xuyên bị gọi điện thoại khủng bố tinh thần, nhắn tin xúc phạm, phát tán hình ảnh của người vay cùng gia đình lên mạng xã hội Facebook để đe dọa và yêu cầu trả nợ. Thậm chí, đối tượng gọi điện đến nơi làm việc của người vay và người thân của họ để khủng bố tinh thần, yêu cầu phải thanh toán các khoản nợ đã vay.
Vợ chồng ông N.H.N và bà N.T.K.C (cùng sinh năm 1981, ngụ xã Vĩnh Lộc, An Phú) bị 29 hụi viên làm đơn yêu cầu xử lý hình sự vì chiếm đoạt trên 2,8 tỷ đồng.
Trong rất nhiều hoạt động hiệu quả thì mô hình Tổ hùn vốn xoay vòng của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các địa phương không chỉ phát huy được tinh thần tiết kiệm, tương thân tương ái mà còn giúp các hội viên phụ nữ có nguồn vốn phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.
Bà Nguyễn Thị Tha (khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, TP. Long Xuyên), ông Ngô Văn Thẩn (tổ 25, ấp Tây Thượng, xã Mỹ Hiệp, Chợ Mới, An Giang) phát hiện mình mang số nợ lớn tại Ngân hàng T., khẳng định do một nhân viên ngân hàng gây ra. Cũng nhân viên này bị bà Lê Thị Kiều Giang (khóm Bình Đức 5,phường Bình Đức), Trần Hồ Ngọc (ấp Bình Trung, xã Bình Phước Xuân, Chợ Mới), ông Trần Nhật Thanh (khóm Đông Thịnh 9, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên) tố cáo vay tiền không trả.
Tháng 8 (âm lịch), nước lũ vẫn chưa “nhảy khỏi bờ” khiến cho những người theo nghề câu lưới nơm nớp nỗi lo thất thu với mùa cá lớn nhất trong năm. Hiện giờ, họ chỉ còn biết “ngóng lũ” từng ngày!
Ngày 10-9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố bị can Lâm Thị Hồng Vân (sinh năm 1966, ngụ ấp Trung Thạnh, thị trấn Phú Mỹ, Phú Tân, An Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hơn 25 tỷ đồng từ việc chơi hụi.
Thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại nhiều địa phương trong cả nước, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến an ninh trật tự (ANTT), hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân.
Thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại nhiều địa phương trên địa bàn cả nước, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, hoạt động sản xuất- kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân.
Huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) từng đi vào thơ ca, nhạc họa nhờ vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc như một viên ngọc bích giữa vùng biển phía Đông Bắc của Tổ quốc ta. Giờ đây, vẻ đẹp ấy lại bừng lên sức sống tươi mới, rộn ràng khi trở thành điểm du lịch hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế.
Từ đầu năm 2019, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” tiếp tục có những diễn biến phức tạp, kéo theo sự gia tăng của nhiều loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, như: cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, tổ chức đánh bạc, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản… ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.