Kết quả tìm kiếm cho "đến Tehran"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 319
Iran đã phản ứng trước cảnh báo trả đũa từ Mỹ sau cuộc tấn công ở Jordan: "Dù chưa có chiến tranh, nhưng luôn đặt ngón tay lên cò súng", theo Thời báo Tehran (Iran).
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani tuyên bố nước này không liên quan đến vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào căn cứ của Mỹ ở Jordan, khiến 3 binh sĩ thiệt mạng và trên 30 người bị thương.
Bộ Ngoại giao Pakistan xác nhận "đã tiến hành một loạt cuộc tấn công quân sự chính xác có mục tiêu cụ thể và phối hợp chặt chẽ nhằm vào nơi ẩn náu của khủng bố ở tỉnh Sistan-Baluchestan của Iran.”
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông - Bắc Phi, Iran đã tổ chức một cuộc họp nghị viện cấp cao của các nước thành viên thuộc Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) tại Tehran, để thảo luận về vấn đề Palestine.
Hai quốc gia phải gánh chịu vô số lệnh trừng phạt là Iran và Nga đã đồng ý giao dịch bằng đồng nội tệ của mình.
Quân đội Syria cáo buộc Israel đã thực hiện cuộc không kích nhằm vào một căn cứ phòng không ở miền nam và các vị trí gần thủ đô nước này.
OPEC thông qua hợp tác với 10 nhà sản xuất dầu ngoài tổ chức này (OPEC+) tìm cách duy trì ảnh hưởng trên thị trường dầu mỏ, nhưng họ đang phải đối mặt với cả những thách thức bên trong và bên ngoài.
Hội nghị diễn ra tại Thủ đô Tehran của Iran nhằm mục đích kêu gọi dỡ bỏ lệnh phong tỏa ở Dải Gaza và đảm bảo cung cấp thêm viện trợ nhân đạo cho vùng lãnh thổ ven biển đang bị phong tỏa của Palestine.
Ngày 20/12, hy vọng về một lệnh ngừng bắn và thỏa thuận thả con tin mới giữa Israel và phong trào Hamas đang tăng lên, sau các cuộc thảo luận tại châu Âu và việc thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh đến Ai Cập để trao đổi với các quan chức lãnh đạo quốc gia Bắc Phi này về tình hình xung đột.
Một công dân Đức gốc Iran đã bị chính quyền Iran bắt giữ vào cuối tháng 7/2020 và bị kết án tử hình vào đầu năm nay vì liên quan đến vụ đánh bom chết người ở một quảng trường tại Iran năm 2008.
Theo báo cáo vừa được công bố từ tổ chức nghiên cứu kinh tế Economist Intelligence Unit (EIU), Singapore và Zurich được xếp hạng là hai thành phố có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất thế giới đối với người nước ngoài trong năm 2023.
Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến tới thăm Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Saudi Arabia để thảo luận các vấn đề liên quan đến Trung Đông, cùng các chủ đề khác.