Kết quả tìm kiếm cho "1.825 học sinh"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 51
Hiện hầu hết các địa phương trên cả nước đã hoàn thành công tác chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2023, dự kiến kết quả được công bố trên cả nước vào ngày 18/7.
Nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, công tác dân vận đã đạt được những kết quả rất đáng trân trọng, góp phần củng cố, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng, nhà nước với nhân dân, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.
Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, Đảng ủy, chính quyền và đoàn thể xã Mỹ Đức (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) luôn chú trọng thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, với mục tiêu “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.
An Giang có nhiều nét đặc biệt ở ĐBSCL, bởi vừa có đồng bằng, vừa có núi, là tỉnh đầu nguồn, tiếp giáp Vương quốc Campuchia. Đồng bào các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Chăm, luôn gắn bó, đoàn kết, tương trợ nhau cùng phát triển.
Sáng 10/9, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt thân mật các trẻ mồ côi, khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu năm 2022 và đầu năm học mới 2022-2023.
Chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1832-2022), nhiều địa phương ở huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) đăng ký xây dựng mới cầu, đường nông thôn. Các công trình này mang tính thiết thực, được nhân dân ủng hộ, nối tiếp bước tiến của quê hương trên chặng đường xây dựng và phát triển.
Bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT) là 2 chính sách xã hội quan trọng, trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Từ đầu năm đến nay, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, công tác BHXH và BHYT của tỉnh An Giang đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, cần nhiều giải pháp quyết liệt để thực hiện đạt các chỉ tiêu.
Thời gian qua, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Chăm ở các địa phương luôn cố gắng lưu giữ, bảo tồn những nét văn hóa, nghi lễ, làng nghề truyền thống. Cùng với đó, phát huy tinh thần đoàn kết, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, phòng, chống dịch COVID-19 và chăm lo an sinh xã hội.
Từ 17h30 ngày 2/5 đến 17h30 ngày 3/5, cả nước không có ca tử vong do COVID-19, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.044 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.
Tính từ 16h ngày 16/4 đến 16h ngày 17/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.660 ca nhiễm mới, giảm 3.814 ca so với ngày trước đó; có 10 ca tử vong.
Tính từ 16 giờ ngày 8-2 đến 16 giờ ngày 9-2, Việt Nam ghi nhận 23.956 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, số ca tiếp tục tăng so với ngày hôm trước.
Đức không loại trừ khả năng áp đặt 'tình trạng khẩn cấp' trước tình hình dịch bệnh lây nhiễm nghiêm trọng; trong khi EMA bắt đầu xem xét sử dụng thuốc điều trị để các nước EU sử dụng khẩn cấp.