Kết quả tìm kiếm cho "16 vụ bơm tạp chất"
Kết quả 73 - 84 trong khoảng 130
“Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định, “chống dịch như chống giặc”. Nhưng so với thời chiến, chúng ta hiện nay có rất nhiều thuận lợi về cơ sở vật chất, phương tiện, con người. Chính vì thế, không thể nào không thắng lợi trong cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19 được. Nếu không thể thắng, đó là lỗi thuộc về chúng ta, chẳng phải do khách quan” – đại tá Phạm Thành Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, chia sẻ.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Phú Tân (An Giang) thiệt hại do tình hình thiên tai khoảng 55,634 tỷ đồng bởi các nguyên nhân: sạt lở, sụt lún đất bờ sông, kênh, rạch; thiệt hại do mưa, giông, lốc. Để đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản, mùa màng, nhất là những tháng cuối năm, huyện Phú Tân đã triển khai nhiều giải pháp yêu cầu các ngành, chính quyền địa phương tăng cường công tác phòng, chống, cảnh báo, vận động người dân nâng cao ý thức trước những hiện tượng thời tiết cực đoan.
Với chủ đề “Giai điệu núi rừng”, nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích, ý nghĩa sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 31-10 tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc (VHDLDT) Việt Nam.
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) do Thủ tướng Chính phủ phát động đến nay đã 10 năm. Đây là một chủ trương lớn, có tầm chiến lược của Đảng và nhà nước. Xác định công tác tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong việc tổ chức, thực hiện chương trình xây dựng NTM, huyện An Phú (An Giang) tăng cường nhiều giải pháp đồng bộ để công tác tuyên truyền, vận động đạt hiệu quả cao nhất, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để triển khai các hoạt động ở địa phương.
Những năm gần đây, nhiều bà con nông dân trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn chuyển đổi đất lúa và cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái, trong đó có mô hình trồng cam, góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp.
Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) là cơ sở quan trọng để Tri Tôn (An Giang) tạo đột phá trong giai đoạn mới. Trong đó, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và du lịch (DL) là những thế mạnh mà huyện Tri Tôn sẽ tập trung phát huy nhằm đưa Tri Tôn phát triển nhanh và bền vững.
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính quyền và nhân dân xã Thới Sơn (Tịnh Biên, An Giang) đã phấn đấu thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Mỗi người, mỗi nhà ở xã nông thôn mới (NTM) này đều xác định rằng, yêu nước trước hết là phải thi đua xây dựng quê hương!
Những tâm sự dịu dàng, đằm thắm yêu thương xen lẫn tự hào, những trang viết riêng tư nhưng mang cả tinh thần dân tộc và hơi thở thời đại lần đầu đứng chung trong bộ sách "Nhật ký thời chiến Việt Nam."
Hôm nay (22-7), UBND huyện Chợ Mới (An Giang) long trọng tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ VI-2020 để ghi nhận, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân là những điển hình tiên tiến, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, tiêu biểu trên mọi lĩnh vực giai đoạn 2015-2020 của huyện Chợ Mới. Qua đó, động viên, cổ vũ lập thành tích cao hơn trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) giai đoạn 2020-2025.
Khoảng 70 nhà khoa học đã chất vấn chính quyền Tổng thống Trump về kế hoạch chấm dứt thời gian tạm hoãn các vụ thử hạt nhân kéo dài 28 năm qua.
Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt Sỹ 27-7, ngày 5-7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ “Mãi mãi tuổi 20”, Câu lạc bộ “Trái tim người lính” phối hợp cùng Nhà xuất bản Hội Nhà văn tổ chức buổi gặp mặt tác giả, nhân chứng lịch sử và giới thiệu bộ sách “Nhật ký thời chiến Việt Nam”.
Xã Châu Lăng (Tri Tôn, An Giang) có hơn 65% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer. Lựa chọn nông nghiệp là thế mạnh phát triển, Châu Lăng tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng chất lượng và hiệu quả, đồng thời chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.