Kết quả tìm kiếm cho "450 phần quà Tết"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 155
Chiều 10/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòn Đất (tỉnh An Giang) phối hợp đơn vị tài trợ tổ chức trao tặng 456 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó học tốt trên địa bàn xã nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Sáng 9/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Rạch Giá (tỉnh An Giang) tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Ấm áp tình người” trao quà Tết Bính Ngọ năm 2026 cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Sáng 7/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Tân (tỉnh An Giang) phối hợp các đơn vị, tổ chức, cá nhân nhà hảo tâm trao tặng quà Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Ngày 1/2, tại chùa Ta Peng Trao, chùa Pra Theat và Văn phòng ấp An Nhơn, đoàn từ thiện phường Long Xuyên phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ô Lâm (tỉnh An Giang) tổ chức tặng quà Tết Bính Ngọ cho 1.250 hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em là đồng bào Khmer trên địa bàn.
Ngày 1/2, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh An Giang phối hợp cấp ủy, chính quyền xã Vĩnh Gia tổ chức chương trình trao quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
Những ngày này, tuổi trẻ An Giang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của thanh niên đối với quê hương, đất nước.
Những mô hình kinh tế vườn theo hướng VAC đang chứng minh hiệu quả kinh tế rõ nét ở nông thôn. Nhờ sản xuất khép kín, tận dụng phụ phẩm để giảm chi phí, nhiều hộ đạt lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Lễ hội “Tinh hoa nghệ thuật quất cảnh Tứ Liên” là sự kiện thường niên, ngày càng được mở rộng, là điểm hẹn mỗi dịp Tết đến, Xuân về, góp phần khẳng định vị thế của quất cảnh Tứ Liên.
Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang vừa công bố 10 sự kiện, dấu ấn nổi bật của tỉnh trong năm 2025.
Mỗi cây cầu mới được xây dựng không chỉ nối nhịp đôi bờ mà còn nối sự phát triển, mở ra cơ hội đổi thay cuộc sống cho người dân.
Cuối năm, thị trường khô tại một số địa phương trong tỉnh bước vào cao điểm mua sắm, khiến giá nhiều mặt hàng đồng loạt tăng. Nguyên nhân chủ yếu do sản lượng thủy sản giảm, giá nguyên liệu đầu vào tăng. Trong khi đó, để giữ chân khách, nhiều hộ kinh doanh buộc phải tiết giảm một phần chi phí, nhưng vẫn khó tránh việc tăng giá bán.
Từ lâu, giống lúa thơm Nàng Nhen gắn bó với đời sống sản xuất và văn hóa của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi nói chung, xã Tri Tôn (tỉnh An Giang) nói riêng. Trải qua nhiều thế hệ, giống lúa này vẫn được người dân gìn giữ như một phần ký ức bản địa, dù diện tích canh tác ngày càng thu hẹp.