Kết quả tìm kiếm cho "80km"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 133
Tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP. Long Xuyên không chỉ giúp giảm áp lực lưu thông qua trung tâm tỉnh An Giang, mà còn tạo động lực phát triển lâu dài. Đây sẽ là mảnh ghép quan trọng kết nối An Giang với các tỉnh vùng ĐBSCL.
Ngày 18-1, An Giang vinh dự đón Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác Trung ương đến thăm, làm việc với lãnh đạo tỉnh và tham dự các buổi lễ khởi công, khánh thành dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Đây là dấu ấn quan trọng trước thềm xuân Nhâm Dần 2022, hứa hẹn giai đoạn phát triển mới với nhiều niềm tin, kỳ vọng.
Sáng 18-1, tại TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang), Bộ Giao thông -Vận tải phối hợp Ngân hàng Phát triển Châu Á, UBND tỉnh An Giang, tổ chức lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP. Long Xuyên. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương tham dự buổi lễ.
Trung tâm Địa chất học Địa Trung Hải-châu Âu cho biết cường độ của trận động đất ban đầu đo được là 6,1, song sau đó đã điều chỉnh xuống mức 5,7, và tâm chấn ở độ sâu 80km.
10h sáng nay (6-12), tàu đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội tiến hành chạy thử liên tiếp các đoàn tàu với tốc độ tối đa theo thiết kế.
Sáng nay (6-11), Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và TP. Hà Nội tổ chức Lễ bàn giao, tiếp nhận dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh-Hà Đông. Ngay sau đó, tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Thủ đô và cả nước bắt đầu phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, mở ra loại hình vận tải công cộng mới.
Các đơn vị thi công đang dồn lực để dự án thành phần tuyến cao tốc Bắc-Nam đoạn Nghi Sơn-Diễn Châu dài 50km đi qua hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An được hoàn thành vào năm 2023.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa (tính từ 7 giờ ngày 26-10 đến 4 giờ ngày 27-10) phổ biến từ 80-150mm, có nơi trên 200mm; ở Tuy Hòa (Phú Yên) đã có gió giật mạnh cấp 7.
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 16 giờ ngày 26-10, vị trí tâm bão ở khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Khánh Hòa-Ninh Thuận. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 11,4 độ Vĩ Bắc; 112,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.
Theo Ủy ban Nghiên cứu động đất của Chính phủ Nhật Bản, xác suất xảy ra trận động đất có cường độ lên tới 7 độ với tâm chấn ở ngay phía dưới thủ đô Tokyo trong vòng 30 năm tới là 70%.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và Kon Tum có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm; ở Hà Tĩnh, Bình Định và Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 70-100mm, có nơi trên 150mm.