Kết quả tìm kiếm cho "9 chủ thể đạt OCOP 3 sao"
Kết quả 85 - 96 trong khoảng 154
Sáng 9/9, tại đầu cầu Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Lê Minh Hoan chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) và Chương trình Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 – 2025. Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Sĩ Lâm, cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan cùng tham dự ở điểm cầu An Giang.
Ngày 30/8, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) An Giang tổ chức họp Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh An Giang (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) đợt 1/2022. Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh An Giang Trương Kiến Thọ chủ trì cuộc họp.
6 tháng đầu năm 2022, huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) nỗ lực phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa đẩy mạnh phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội (KTXH). Trong đó, tập trung phát triển dịch vụ du lịch (DL), giao thương biên mậu, xây dựng đô thị để phấn đấu chuyển mình lên thị xã.
Giai đoạn 2019-2022, phong trào thi đua nông dân sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi ở huyện Phú Tân được nâng cao chất lượng và hiệu quả. Nhờ nông dân tích cực tham gia, tâm huyết đầu tư cho từng mô hình cụ thể nên quá trình nâng chất phong trào không làm ảnh hưởng đến số lượng hộ đạt chuẩn SXKD giỏi. Vùng nông nghiệp cù lao đã xuất hiện nhiều hộ, trang trại, doanh nhân nông thôn có quy mô sản xuất lớn, thu nhập mỗi năm hàng tỷ đồng, thu hút nhiều lao động…
Giai đoạn 2019-2022, phong trào thi đua nông dân sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi ở huyện Phú Tân được nâng cao chất lượng và hiệu quả. Nhờ nông dân tích cực tham gia, tâm huyết đầu tư cho từng mô hình cụ thể nên quá trình nâng chất phong trào không làm ảnh hưởng đến số lượng hộ đạt chuẩn SXKD giỏi. Vùng nông nghiệp cù lao đã xuất hiện nhiều hộ, trang trại, doanh nhân nông thôn có quy mô sản xuất lớn, thu nhập mỗi năm hàng tỷ đồng, thu hút nhiều lao động…
Từ năm 2019 đến nay, huyện Chợ Mới có 61.774 hộ nông dân sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi, gần 500 hộ doanh nhân nông thôn. Trong đó có gần 1.400 hộ nông dân có thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm và gần 12.700 hộ thu nhập từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí sản xuất. Số hộ có thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm tăng hơn 1,6 lần so giai đoạn 2016-2019; hộ có thu nhập cao nhất 4,8 tỷ đồng/năm.
Hôm nay (16/5), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Thạnh Trung (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) vui mừng đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. “Có xuất phát điểm thấp, An Thạnh Trung nỗ lực rất nhiều trong 11 năm qua, để đạt được thành công hiện tại”- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã An Thạnh Trung Nguyễn Văn Bé Hai chia sẻ.
Để sản phẩm OCOP - sản phẩm “sinh ra từ làng” được vươn xa, thời gian tới, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang tiếp tục phối hợp ngành chức năng tích cực quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, đưa sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) đến gần hơn với người tiêu dùng.
Mặc dù là vựa lúa lớn của cả nước, nhưng trong suốt thời gian dài, nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long vẫn chưa làm giàu một cách bền vững nhờ trồng lúa. Ðó là trăn trở không thể giải quyết một sớm, một chiều, nhưng ở nhiều địa phương, người nông dân đã ý thức chuyển đổi và bước đầu thích ứng với tư duy sản xuất mới.
Đó là định hướng của Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang, nhằm tận dụng tối đa nguồn lực để vừa đa dạng hóa hoạt động du lịch (DL), vừa kết nối và mở rộng thị trường cho sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm).
Từ đầu năm đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 dần được kiểm soát, hoạt động sản xuất - kinh doanh và đời sống, sinh hoạt của người dân trên địa bàn huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) từng bước thích ứng trạng thái bình thường mới. Trong các tháng còn lại của năm 2022, Châu Phú tập trung thực hiện các nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.
Trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, với 3 ngày nghỉ (từ 9 đến 11/4), một loạt địa phương đã tranh thủ tổ chức các sự kiện, chương trình đánh dấu sự mở cửa trở lại hoàn toàn với du lịch, thu hút khách du lịch ngắn ngày.