Kết quả tìm kiếm cho "9 xe môtô"
Kết quả 193 - 204 trong khoảng 559
Thời gian qua, cả hệ thống chính trị và người dân đã "căng mình", quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, vẫn có một số cá nhân kém ý thức, không khai báo y tế, trốn qua chốt kiểm soát dịch, chống đối lực lượng làm nhiệm vụ… gây bức xúc trong dư luận.
Không quen không biết và cũng không có mâu thuẫn gì với nạn nhân, nhưng Chau Ri (sinh năm 1999, ngụ ấp Soài Chếk) lại nghe lời “bạn nhậu” Chau Tích (sinh năm 1998, ngụ ấp Bà Đen, cùng xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) đánh và lấy tài sản của nạn nhân. Tích “cao chạy xa bay”, để lại một mình Ri lãnh án.
Cùng mang tiền án nên Dương Thanh Phú (sinh năm 1994, ngụ khóm Bình Khánh 1, phường Bình Khánh) và Nguyễn Thế Được (sinh năm 1989, ngụ khóm Đông An 6, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) không xa lạ nhau. Mối quan hệ bạn bè này được duy trì bằng cách… cùng đi phạm tội, rồi bỏ trốn.
Trước đó không lâu, Trần Văn Sang (sinh năm 1976, ngụ xã Long Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) bị UBND xã Long Hòa ra quyết định đưa đi cắt cơn, giải độc, áp dụng biện pháp giáo dục tại xã 3 tháng về hành vi sử dụng chất ma túy. Hết thời gian chấp hành quyết định, Sang vẫn tái nghiện.
Lúc 14 giờ 25 phút, ngày 29-9, Tổ công tác kiểm soát Cửa khẩu đường bộ - Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương phối hợp Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương kiểm soát tại khu vực cửa khẩu đường bộ, phát hiện Nguyễn Văn Nghiệp (sinh năm 1982, thường trú ấp 5, xã Vĩnh Xương, TX. Tân Châu, tỉnh An Giang), điều khiển môtô không biển kiểm soát, phía sau chở 2 giỏ xách có dấu hiệu khả nghi.
Sau khi hoàn thành cai nghiện bắt buộc 18 tháng (theo quyết định xử lý vi phạm hành chính của Tòa án nhân dân TX. Tân Châu), Huỳnh Văn Có (sinh năm 1991, ngụ xã Phú An, huyện Phú Tân) trở về địa phương. Tuy nhiên, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội tại nhà do dịch COVID-19, Có tiếp tục sử dụng chất ma túy.
Ngày 13-9, Tòa án nhân dân huyện An Phú mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án theo thủ tục rút gọn đối với Nguyễn Hoàng Suốt (sinh năm 1988, ngụ tổ 7, ấp An Hòa, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về tội “Chống người thi hành công vụ”, liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương. Đây là sự răn đe dành cho hành vi xem thường pháp luật, đi ngược lại những nỗ lực, cố gắng của toàn dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Khống chế 2 đối tượng, tổ công tác của tỉnh Điện Biên thu giữ bao tải, trong đó có 10 bánh lớn hình vuông, bên trong chứa các gói nhỏ có 60.000 viên nén màu hồng, nghi là là ma túy tổng hợp.
So với 4 ngày cùng kỳ năm 2020, số vụ tai nạn giao thông năm nay giảm 66 vụ (53,6%), giảm 31 người tử vong (56,3%) và giảm 65 người bị thương (62,5%).
Vì muốn có tiền mà Trịnh Văn Hùng (sinh năm 1973, ngụ khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Nguơn, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) bất chấp pháp luật để lén lút đưa người từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Hậu quả, Hùng phải nhận án tù vì hành vi phạm pháp.
Khi đại dịch COVID-19 bùng phát, nhiều hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch gây nguy hiểm cho xã hội, có thể làm sụp đổ những thành quả phòng, chống dịch của toàn dân và các cấp chính quyền. Do đó, cần phải mạnh tay xử lý những trường hợp vi phạm quy định, để đảm bảo nguyên tắc phòng, chống dịch, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.
Dịch bệnh kéo dài đã ảnh hưởng đến lao động của mọi ngành nghề. Trong đó, lao động tự do chịu tác động rất lớn vì không có quyền lợi “cứu cánh” như những lao động có hợp đồng. Vốn đã chật vật với cuộc sống khó khăn, nay họ càng chồng chất nhiều nỗi lo, chỉ còn cách thắt chặt chi tiêu, trông chờ tình hình dịch bệnh ổn định để quay trở lại nhịp sống thường ngày.