Kết quả tìm kiếm cho "ADF"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 22
Ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong vụ đánh bom nghi do phiến quân Hồi giáo thực hiện tại CHDC Congo, trong khi 8 người thiệt mạng trong vụ đánh bom xe do Al-Shabaab thực hiện tại Somalia.
Kể từ tháng 5-2021, lực lượng quân sự Cộng hòa Dân chủ Congo đã tiến hành bao vây tỉnh Ituri và Bắc Kivu nhằm tiêu diệt các nhóm vũ trang đang hoành hành tại đây.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, các nguồn tin địa phương và giới chức nhà thờ ngày 8-3 cho biết nhóm vũ trang Hợp tác xã Phát triển Congo (CODECO) đã tấn công một nhà thờ ở làng Kilo, tỉnh Ituri, miền Đông Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo, nơi những người di tản đang trú ẩn, khiến 18 dân thường thiệt mạng.
Nhiều ngôi nhà bị đốt phá trong vụ tấn công của phiến quân tại làng Manzalaho gần Beni, CHDC Congo. (Ảnh: AFP/TTXVN) Ngày 6/9, các nguồn tin tại địa phương và của Liên hợp quốc cho biết ít nhất 30 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công cuối tuần qua tại khu vực Đông Bắc CHDC Congo. Theo các nguồn tin trên, vụ việc xảy ra ngày 4/9 tại khu vực Ituri. Nhóm phiến quân tự xưng Các lực lượng đồng minh dân chủ (ADF), một nhóm vũ trang Hồi giáo khét tiếng tại CHDC Congo, bị cho là thủ phạm. [Vụ binh biến ở Guinea: Mỹ, Nigeria lên án cuộc đảo chính] Kể tháng 10/2019 - thời điểm quân đội chính phủ CHDC Congo tiến hành các đợt truy quét, ADF đã gia tăng các cuộc tàn sát dân thường và áp dụng chiến thuật chia thành các toán nhỏ để tấn công. Hàng trăm người đã thiệt mạng và hơn 40.000 người phải rời bỏ nhà cửa kể từ đầu năm nay sau làn sóng bạo lực của ADF. Năm ngoái, lực lượng này cũng đã giết hại khoảng 460 người.
Ít nhất 15 dân làng đã thiệt mạng trong các vụ tấn công do phiến quân Hồi giáo tiến hành hai ngày qua gần thị trấn Beni, miền Đông nước này.
Đại diện chính quyền xã Bulongo xác nhận trong thảm kịch xảy ra ở những ngôi làng nằm cách thị trấn Beni khoảng 40km về phía Đông nói trên, 22 người đã tử vong, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 10-9, giới chức CHDC Congo cho biết 58 thường dân đã bị giết hại trong hai vụ thảm sát mới nhất tại tỉnh Ituri, miền Đông Bắc nước này.
Thủ tướng Morrison cho biết khoản ngân sách trên sẽ được dùng vào việc mua sắm vũ khí tấn công mạnh hơn, nâng cao năng lực không gian mạng và hệ thống giám sát dưới nước công nghệ cao.
Sáng 27-6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp bà Victoria Kwakwa, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) đang tham dự kỳ họp Đại Hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) lần thứ 6.
Ngày 5-1, Liên hợp quốc (LHQ) đã thành lập nhóm điều tra đặc biệt về vụ tấn công nhằm vào Lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ tại CHDC Congo, xảy ra hồi tháng 12-2017 làm 15 người thiệt mạng và 43 người khác bị thương.