Kết quả tìm kiếm cho "Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 39
Nhiều bệnh nhân ung thư từ chối cơ hội phẫu thuật, hóa xạ trị để theo các bài thuốc lá hoặc phương pháp truyền miệng. Khi quay trở lại với bác sĩ, ung thư đã ở giai đoạn muộn.
Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người dân và của cả xã hội. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đầu tư cho bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là đầu tư cho phát triển. Thời gian qua, Đảng bộ và chính quyền tỉnh An Giang quan tâm, thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và đạt nhiều thành tựu quan trọng.
Là người đứng đầu Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, bác sĩ chuyên khoa II(BS.CKII) Nguyễn Thị Hạnh đã nỗ lực để nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, đoàn kết thống nhất tập thể để cùng xây dựng thương hiệu cho bệnh viện.
Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang là bệnh viện đầu tiên được UBND tỉnh công nhận đạt hạng I (ngày 31/12/2021). Những năm qua, đơn vị đạt nhiều thành tích vượt bậc, đóng góp quan trọng trong công tác khám chữa bệnh (KCB), bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân.
Chiều 26-1, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang tổ chức lễ công bố quyết định của UBND tỉnh công nhận bệnh viện đạt hạng I kể từ ngày 31-12-2021 và hội nghị cán bộ, công chức năm 2022, tổng kết hoạt động bệnh viện năm 2021. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã đến dự.
Ngày 6-1, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cho biết, UBND tỉnh An Giang đã quyết định thăng hạng bệnh viện từ hạng II lên hạng I kể từ ngày 31-12-2021. Đây là bệnh viện hạng I đầu tiên của tỉnh An Giang.
Những ngày nằm viện, lời động viên của đứa con trai bé bỏng giúp cô Dương Thị Thùy Linh (sinh năm 1982, giáo viên Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) thêm nghị lực chiến đấu với căn bệnh ung thư. Tuy nhiên, nghị lực bản thân chưa đủ, khi kinh tế gia đình gần như kiệt quệ sau đợt điều trị dài ngày. Thời điểm này, cô rất cần tiếp sức từ cộng đồng.
Bộ trưởng Y tế vừa ban hành Quyết định 3616/QĐ-BYT phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực cho các bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 nặng", theo đó thiết lập 12 trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 tại 12 bệnh viện với quy mô gần 8.000 giường.
Những ngày này, khi nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đang căng mình chống dịch COVID-19, các nghệ sĩ trong nam ngoài bắc đã cùng nhau đóng góp lời ca tiếng hát cho đến hành động hỗ trợ lực lượng tuyến đầu và người dân vùng dịch.
Tính từ 6 giờ đến 13 giờ ngày 10-7, Việt Nam có 792 ca mắc mới, trong đó có 790 ca ghi nhận trong nước; 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Trà Vinh.
Tính đến trưa 9-5, Bệnh viện K đã ghi nhận thêm 1 ca nghi ngờ mắc COVID-19; hoàn thành việc lấy mẫu cho tất cả những người đang cách ly tại bệnh viện, có 2.450 mẫu âm tính với virus SARS-CoV-2.
Đó là tình cảnh xót xa của chị Lê Thị Bé Chín (38 tuổi, ngụ khóm Tân Phú, phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên) bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối. Việc chạy chữa trong thời gian dài đã khiến kinh tế trở nên kiệt quệ, hiện tại gia đình chị rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ từ cộng đồng.