An Giang nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe nhân dân

31/10/2022 - 07:10

 - Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người dân và của cả xã hội. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đầu tư cho bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là đầu tư cho phát triển. Thời gian qua, Đảng bộ và chính quyền tỉnh An Giang quan tâm, thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và đạt nhiều thành tựu quan trọng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước cho biết: “Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, đến năm 2021, tuổi thọ trung bình của người dân An Giang ước tính đạt gần 74 tuổi. Mạng lưới y tế ổn định tổ chức, hoạt động; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động y tế cơ sở.

Tỉnh chủ động trong phòng, chống dịch lưu hành tại địa phương, hạn chế số ca mắc, không để phát triển thành dịch lớn. Đạt các chỉ tiêu cơ bản về khám, chữa bệnh (KCB). Thực hiện đạt các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, XI. Đến cuối năm 2021, số giường bệnh trên 10.000 dân đạt 26,57 giường; tỷ lệ bác sĩ/10.000 dân đạt 9,4; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 91,98%”.

Ngành y tế đã xây dựng được mạng lưới y tế ổn định từ tỉnh đến cơ sở, góp phần thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ mắc bệnh tật và tử vong, nâng cao chất lượng cuộc sống, chất lượng nguồn nhân lực. Đội ngũ thầy thuốc, cán bộ, nhân viên y tế luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm phục vụ người bệnh. Đặc biệt, trong đại dịch COVID-19, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế đã góp phần quan trọng kiểm soát dịch bệnh.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện quy tắc ứng xử, y đức của người thầy thuốc ở các đơn vị y tế được chú trọng. Chất lượng KCB không ngừng nâng cao về mọi mặt, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh có nhiều chuyển biến tích cực. Mạng lưới KCB được đầu tư phát triển, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phát triển chuyên môn kỹ thuật được chú trọng và từng bước khắc phục tình trạng quá tải tại các bệnh viện.

Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang Nguyễn Duy Tân cho biết: “Những năm qua, công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân của bệnh viện đạt nhiều thành tựu quan trọng. Nhiều chỉ tiêu chuyên môn không ngừng tăng lên; nhiều bệnh nguy hiểm được điều trị khỏi; dịch vụ y tế đa dạng; cơ sở vật chất, điều kiện làm việc và phục vụ bệnh nhân được cải thiện; việc cung ứng thuốc và trang thiết bị y tế được đầu tư đáp ứng nhu cầu; trình độ đội ngũ cán bộ y tế và chất lượng dịch vụ KCB được nâng cao. Bệnh viện đã áp dụng các kỹ thuật cao trong KCB, thực hiện các kỹ thuật từ tuyến trên thông qua đề án bệnh viện vệ tinh với Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh… giúp tăng tỷ lệ người bệnh tới KCB, giảm tỷ lệ chuyển tuyến...”.

Đến nay, năng lực phòng, chống dịch bệnh gắn với đổi mới y tế cơ sở của tỉnh ngày càng được nâng cao. Mạng lưới y tế dự phòng được củng cố, kiện toàn và phát triển. Các cơ sở KCB đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian chờ đợi, giảm phiền hà cho người bệnh.

Nhiều dịch bệnh nguy hiểm đã được khống chế và đẩy lùi, duy trì tốt kết quả thanh toán bệnh bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh, thanh toán mù lòa do thiếu vitamin A; hạn chế số mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm lưu hành tại địa phương… Tỉnh thực hiện tốt công tác đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư y tế, trang thiết bị y tế tập trung, đảm bảo cung ứng đầy đủ và kịp thời số lượng thuốc, đáp ứng nhu cầu phòng và KCB cho người dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành đoàn thể, nhất là đội ngũ cán bộ y tế và các địa phương trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đồng thời, yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ông Lê Văn Nưng mong muốn đội ngũ cán bộ ngành y tế tỉnh tiếp tục nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, chất lượng điều trị, năng lực quản lý bệnh viện để giảm quá tải. Giáo dục đội ngũ thầy thuốc thực hành lời thề y đức “sâu y lý - giỏi y thuật - giàu y đức”, góp phần xây dựng đội cán bộ y tế “Thầy thuốc như mẹ hiền”, có năng lực chuyên môn vững vàng.

Phát triển nguồn nhân lực ngành y tế chất lượng cao; đào tạo, đào tạo lại, luân phiên cán bộ y tế, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới. Tập trung phát triển mạnh y tế cơ sở, y tế dự phòng, sàng lọc và phát hiện sớm, chữa trị kịp thời, hiệu quả các loại dịch bệnh mới. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học y học; đầu tư y tế cơ sở, kiện toàn hệ thống tổ chức y tế các tuyến… Qua đó, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang Phan Vân Điền Phương cho biết: “Nhân lực y tế tuyến cơ sở phát triển cả về số lượng và chất lượng, cơ cấu cán bộ tại tuyến xã được bố trí cân đối hơn, cán bộ qua đào tạo tăng. Các huyện tích cực đưa bác sĩ về công tác tại xã, nâng tỷ lệ 100% trạm y tế xã có bác sĩ; 100% khóm, ấp đều có nhân viên y tế”.

HẠNH CHÂU