Kết quả tìm kiếm cho "BV Đa khoa Cần Thơ"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 64
Dịp nghỉ lễ Tết dài ngày cùng với yếu tố thời tiết, thói quen sinh hoạt, ăn uống thất thường khiến số người đột quỵ sau Tết tăng lên, trong đó nhiều người trẻ tuổi.
Thế giới có tới hơn 300 triệu người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Vào mùa đông, bệnh thường có nguy cơ diễn tiến thành các đợt cấp, gây nguy hiểm tới tính mạng.
Sở Y tế Hà Nội cho biết, 100% quận, huyện, thị xã ở Hà Nội ghi nhận ca nhiễm Adeno virus, riêng Long Biên có tới gần 150 ca. Đã có 3 trường hợp tử vong tại quận Tây Hồ, Mỹ Đức và huyện Phú Xuyên.
Nhiều bệnh nhân nhập viện sốt cao, đau nhức toàn thân với các triệu chứng của cúm A - bệnh gây nguy cơ viêm phổi, suy hô hấp, thậm chí tử vong.
Trời nắng nóng, trẻ dễ mắc tiêu chảy, tiêu chảy có thể khiến trẻ mất nước, mất điện giải rất nguy hiểm.
Stress, thậm chí rối loạn tâm thần, là nhóm bệnh cần xem như một dạng hậu COVID-19, bên cạnh các triệu chứng thực thể khiến một số F0 "khỏi bệnh nhưng chưa thấy khỏe"
Một tháng sau khi tự điều trị khỏi COVID-19 tại nhà bằng vitamin C mà không dùng thuốc kháng đông, người đàn ông bất ngờ lên cơn khó thở nặng và ngưng tim khi vào bệnh viện cấp cứu.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 An Giang cho biết, ngày 13-11, toàn tỉnh ghi nhận 695 trường hợp mắc COVID-19, điều trị khỏi bệnh 239 trường hợp.
Bộ Y tế khuyến cáo, để hạn chế diễn biến nặng, nguy kịch, người mắc COVID-19 cần được theo dõi thường xuyên và thực hiện chế độ dinh dưỡng đầy đủ.
Bác sĩ cảnh báo, hiện một số nước ghi nhận tình trạng số trẻ em mắc COVID-19 gia tăng, đã có ca tử vong; vì vậy, cần nâng cao cảnh giác, bảo vệ trẻ em trước đại dịch nguy hiểm.
Ngày 20-7, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương có thêm 25 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, xuất viện; bệnh viện cũng đang có 28 bệnh nhân nặng, nguy kịch.
Việt Nam vừa ghi nhận thêm 4 ca tử vong, đều là bệnh nhân cao tuổi, có tiền sử bệnh lý nền nặng; nâng tổng số tử vong lên 94 ca.