Kết quả tìm kiếm cho "Bekasi"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 33
Gia tăng hoạt động quân sự của Nga và phương Tây ở Biển Đen cùng với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 liên quan đến biến chủng Delta là hai sự kiện thế giới nổi bật trong tuần.
Ngày 3-7, Indonesia ghi nhận 27.913 ca mắc mới, mức cao nhất từ trước tới nay, nâng tổng số ca mắc bệnh tại quốc gia này lên là 2.256.851 ca. Trong khi đó, số ca tử vong vì dịch bệnh tại Indonesia cũng tăng lên mức 60.027 ca.
Giới chức y tế Indonesia lên tiếng bảo vệ quan điểm tiếp tục sử dụng vaccine Sinovac do Trung Quốc sản xuất trong bối cảnh quốc gia 270 triệu dân này đang phải đối mặt với tình trạng dịch bệnh COVID-19 trầm trọng.
Bộ trưởng Điều phối kinh tế kiêm Chủ tịch Ủy ban Xử lý dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế quốc gia (PC-PEN), ông Airlangga Hartarto, cho biết Indonesia đã lọt vào danh sách 5 quốc gia hàng đầu thế giới có khả năng cân bằng giữa việc đối phó với đại dịch COVID-19 song hành cùng các nỗ lực bảo vệ nền kinh tế trước các tác động của đại dịch.
Thủ đô Jakarta của Indonesia đã chính thức bắt đầu một chương mới nhằm giảm lượng rác thải nhựa, khi lệnh cấm dùng túi ni-lông sử dụng một lần tại các chợ truyền thống và siêu thị có hiệu lực từ ngày 1-7.
Việc áp dụng giãn cách xã hội quy mô lớn của Indonesia bị nhiều chuyên gia đánh giá là chưa hiệu quả khi số ca mắc Covid-19 liên tục tăng.
Tổng số ca nhiễm bệnh ở Thái Lan tăng lên thành 2.369 bệnh nhân, số ca tử vong lên 30 người trong khi tại Indonesia các biện pháp giãn cách xã hội trở thành ràng buộc về mặt pháp lý với người dân.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, thủ đô của Indonesia sẽ thắt chặt các biện pháp nhằm hạn chế người dân đi lại sau khi được chính quyền trung ương cho phép áp đặt các hạn chế xã hội quy mô lớn (PSBB) nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Các bác sỹ này ở độ tuổi từ 34-70, có người bị nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) trong quá trình làm việc, có người bị nhiễm khi đi du lịch và đã không qua khỏi.
Dự báo năm 2020, quy mô kinh tế châu Á sẽ lần đầu tiên vượt qua phần còn lại của thế giới và nếu kinh tế châu Á tăng trưởng yếu đi, tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2020 không loại trừ khả năng sẽ giảm khoảng 2/3.
Theo chuyên gia, trong 2020, châu Á sẽ trở thành động lực chính của tăng trưởng kinh tế toàn cầu và nếu không có động lực châu Á, tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2020 chỉ đạt 1%.
Dự báo năm 2020, quy mô kinh tế châu Á sẽ lần đầu tiên vượt qua phần còn lại của thế giới và nếu kinh tế châu Á tăng trưởng yếu đi, tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2020 không loại trừ khả năng sẽ giảm khoảng 2/3.