Kết quả tìm kiếm cho "Chính phủ Syria"
Kết quả 325 - 336 trong khoảng 460
Các sự kiện gây xáo trộn ở phương Tây hiện nay không phải vô tình mà xảy ra cùng lúc. Đó là dấu hiệu cho thấy năm 2019 sẽ là năm rất khó khăn để giữ vững nền dân chủ đang bị lung lay ở phương Tây.
Ngày 12-12, truyền thông Trung Đông dẫn thông báo của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết 250.000 người tị nạn Syria có thể trở về nhà trong năm tới mặc dù nhiều người vẫn còn gặp vấn đề về thủ tục giấy tờ và tài sản.
Ngày 3-12, truyền thông Trung Đông đưa tin, các phần tử thuộc nhóm khủng bố Jabhat Fateh al-Sham, từng được biết đến là nhóm Mặt trận al-Nusra, được cho là đã có trong tay 100 phương tiện bay không người lái thông qua một thương gia Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngày 2-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã xác nhận một thỏa thuận liên quan đến tỉnh Idlib của Syria và nhất trí về các bước đi tiếp theo nhằm thiết lập khu phi quân sự (DMZ) tại đây.
Theo Yonhap, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 3-12 đưa tin Ngoại trưởng nước này Ri Yong-ho đã thảo luận về quan hệ song phương với các quan chức hàng đầu Việt Nam trong khuôn khổ chuyến thăm của ông tới quốc gia Đông Nam Á này.
Ngày 19-11, Ngoại trưởng Kazakhstan Kairat Abdrakhmanov thông báo Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã ấn định thời gian tổ chức vòng đàm phán tiếp theo về Syria là vào ngày 28 và 29-11 tới.
Trong lúc điều tra vụ một sĩ quan quân đội giả mạo làm người tị nạn Syria và âm mưu tấn công khủng bố, cảnh sát Đức đã lật tẩy một bí mật ghê gớm trong quân đội và lực lượng đặc nhiệm nước này.
Theo báo cáo của Liên hợp quốc công bố ngày 6-11, hơn 200 ngôi mộ tập thể đã được phát hiện tại các khu vực của Iraq từng bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm giữ.
Ngày 22-10, truyền thông Trung Đông dẫn tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal al-Mikdad khẳng định Damascus không bao giờ sử dụng các loại vũ khí hóa học trong cuộc chiến chống lại những phần tử khủng bố được các thế lực nước ngoài hậu thuẫn và sẽ không bao giờ sử dụng những loại đạn dược có chứa chất cấm.
Chính phủ Syria đã chấp thuận cho phép tiến hành một cuộc thanh sát do các chuyên gia của Liên hợp quốc và Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) phối hợp thực hiện tại 2 trung tâm nghiên cứu của nước này.
Báo New York Times ngày 19-10 đưa tin chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có ý định thông báo với giới chức Nga về việc Washington chuẩn bị rút khỏi Hiệp ước thủ tiêu tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF), và vấn đề này có thể được Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton nêu trong chuyến thăm Nga tuần tới.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 20-10 thông báo gần 88.000 phiến quân đã bị tiêu diệt tại Syria trong 3 năm qua kể từ khi Nga can thiệp quân sự vào nước này theo đề nghị của Tổng thống Bashar al-Assad.