Kết quả tìm kiếm cho "Chủ tịch WB"
Kết quả 181 - 192 trong khoảng 349
Trong báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo tăng trưởng của nền kinh tế thế giới ở mức 4% trong năm 2021 khi việc tiêm chủng ngừa COVID-19 trở nên phổ biến.
Năm 2020, không chỉ phải căng mình đối phó với đại dịch COVID-19, Việt Nam còn phải đối diện với những thách thức lớn chưa từng có của thiên tai. Song trước vô vàn khó khăn, thách thức đó, Việt Nam đã từng bước vượt qua và thu được những thành tựu rất đáng tự hào.
Chiều 24-12, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, cơ quan T.Ư; đầu cầu trực tuyến các địa phương.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 559.710 ca mắc COVID-19 và trên 10.000 ca tử vong, đưa tổng số ca bệnh lên trên 76.5 triệu, trong đó có trên 1.669.000 ca tử vong.
Trong 5 năm qua, Indonesia xảy ra hơn 16.400 thảm họa khiến 8.400 người thiệt mạng, mất tích và 30,1 triệu người phải đi lánh nạn, thiệt hại về kinh tế là rất lớn.
Thời gian qua, An Giang chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH), như: nhiệt độ tăng và hạn hán gay gắt, kéo dài vào mùa khô; mưa to, kéo dài vào mùa mưa; sạt lở bờ sông, kênh, rạch ngày càng gia tăng… Các tác động này ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, khiến việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững trở nên khó khăn hơn.
Chiều 30-11, đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam gồm bà Robyn Mudie (đại sứ Australia) và bà Carolyn Turk (Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam) đã đến tỉnh An Giang khảo sát, tìm hiểu và trao đổi các vấn đề liên quan đến chuyển đổi nông nghiệp và chuyển đổi sinh kế, quản lý tài nguyên nước và sạt lở bờ sông.
Theo phóng viên TTXVN tại Geneva (Thụy Sĩ), Phó Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) Alan Wolff tích cực kêu gọi các nước đóng góp và thúc đẩy quá trình cải cách WTO, đồng thời cho rằng “cải cách WTO là một việc cần thiết và khả thi” nhằm ứng phó với khủng hoảng hiện nay.
Hội nghị thượng đỉnh G20 trực tuyến diễn ra trong hai ngày 21, 22-11-2020. Đây là lần thứ hai các nhà lãnh đạo G20 họp trực tuyến trong năm 2020 nhằm phối hợp chính sách toàn cầu ứng phó dịch Covid-19 và thúc đẩy phục hồi kinh tế bền vững, cân bằng và bao trùm. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh để vượt qua đại dịch và phục hồi bền vững, cần triển khai đồng bộ và hài hòa phục hồi kinh tế đi đôi với bảo đảm phòng chống dịch.
Ngày 15-11, Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) chính thức được ký. Khi được cả 15 thành viên thực thi, Hiệp định sẽ tạo nên một thị trường có quy mô 2,2 tỷ người tiêu dùng, GDP 26,2 nghìn tỷ USD, trở thành khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp (DN) Việt Nam tham gia và phát triển các chuỗi cung ứng mới trong khu vực, đồng thời thiết lập thị trường xuất khẩu ổn định lâu dài.
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh để vượt qua đại dịch và phục hồi bền vững, cần triển khai đồng bộ và hài hoà phục hồi kinh tế đi đôi với bảo đảm phòng chống dịch.
Ngày 19-11, tại Hà Nội, Viện nghiên cứu chính sách, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp Oxfam Việt Nam tổ chức “Diễn đàn Nông nghiệp Mùa Thu 2020” với chủ đề “Định hướng chính sách nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh đại dịch COVID-19”.