Kết quả tìm kiếm cho "Co.opMart"
Kết quả 193 - 204 trong khoảng 279
Từ nay đến cuối năm 2020, huyện Chợ Mới (An Giang) tập trung, rà soát, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để đến cuối năm 2020 hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu nghị quyết năm 2020 đã đề ra.
Những năm qua, TP. Long Xuyên xác định: việc đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật - hạ tầng xã hội và thu hút đầu tư có ý nghĩa hết sức quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) của TP. Long Xuyên nói riêng, cả tỉnh nói chung. Vượt qua mọi khó khăn, TP. Long Xuyên đã tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng, bằng một số kinh nghiệm riêng có của mình.
Với người miền Nam, những món kho mà thiếu nước màu như làm mất đi giá trị món ăn. Ngược lại, khi ướp thịt, cá với nước màu đường thốt nốt, vị ngon như nâng lên gấp bội. Đó cũng là lý do Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh An Giang (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) đánh giá cao sản phẩm nước màu đường thốt nốt Thảo Hương.
Nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp cuối năm 2020 và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, đảm bảo cân đối cung - cầu, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, đầu cơ tích trữ, tăng giá bất thường, Sở Công thương An Giang xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động bình ổn thị trường cuối năm 2020 và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
Đó là “câu chuyện lạ” mà vợ chồng ông Nguyễn Quốc Hùng và bà Lê Thị Hạnh viết lên trên vùng chuyên canh lúa xã Vọng Thê (Thoại Sơn, An Giang). Giờ đây, vườn bưởi rộng 53 công đất (5,3ha) đang cho trái trĩu cành. Sản phẩm bưởi da xanh của hộ sản xuất bưởi da xanh Lê Thị Hạnh vừa được đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh (Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm tỉnh An Giang năm 2020).
Bộ Công Thương dự kiến tốc độ tăng bình quân hàng năm giai đoạn 2021-2025 của tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng chưa loại trừ yếu tố giá sẽ đạt khoảng từ 9-9,5%/năm.
Theo số liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường, mỗi năm nước ta có hơn 1,8 triệu tấn nhựa được sản xuất ra nhưng chỉ có 27% trong số đó được tái chế và đang có nguy cơ trở thành bãi rác lớn nhất thế giới. Lượng nhựa tiêu thụ tính trên đầu người ở nước ta đã tăng mạnh từ 3,8kg lên gấp 10 lần trong giai đoạn từ 1990-2018.
Không khí mua sắm sách vở và dụng cụ học tập cho học sinh những ngày cuối tháng 8 diễn ra nhộn nhịp tại các cửa hàng, nhà sách và siêu thị ở An Giang nói chung, TP. Long Xuyên nói riêng. Để đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách hàng, các cửa hàng đã nhập số lượng lớn dụng cụ học tập với nhiều mẫu mã, kiểu dáng không để tình trạng khan hiếm hàng hóa xảy ra.
Những tháng đầu năm 2020, dù chịu ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, nhưng dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy và sự điều hành của UBND huyện, Chợ Mới (An Giang) đã thực hiện song song 2 nhiệm vụ kép: vừa duy trì phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch bệnh. Nhờ đó, kinh tế - xã hội (KTXH) duy trì ổn định; các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được thực hiện tốt, giúp cho các đối tượng giảm phần nào khó khăn trong cuộc sống; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…
Cách đây hơn 230 năm, vào năm Kỷ Dậu 1789, triều đình nhà Nguyễn đã dựng lên một đồn nhỏ có tên là Thủ Đông Xuyên, mở đầu cho sự hình thành, phát triển của vùng đất và con người Long Xuyên. Là một vùng đất mới, khai phá muộn hơn so với những nơi khác, nhưng với truyền thống tự lực, tự cường, người dân Long Xuyên thuở đầu đã quyết tâm chinh phục thiên nhiên, đương đầu với thử thách, khắc phục khó khăn, đoàn kết một lòng để xây dựng cuộc sống, đưa Long Xuyên từng bước phát triển và trở thành trung tâm kinh tế, chính trị, tỉnh lỵ qua từng giai đoạn lịch sử.
Giá thịt lợn hơi tại các địa phương gần đây đồng loạt giảm mạnh, kéo giá mặt hàng này tại chợ cũng dần hạ nhiệt, đặc biệt các “đại gia” trong ngành bán lẻ còn bán thịt lợn không lợi nhuận.
Hàng Việt tại hệ thống siêu thị bán lẻ Co.opmart đang chiếm từ 90-93%, Satra 90-95%, Vissan 95%, Vinmart 90%, BRG Retail 90% và hệ thống siêu thị Bách hóa Xanh chiếm tới 95%...