Kết quả tìm kiếm cho "Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật An Giang"
Kết quả 73 - 84 trong khoảng 669
Hiện nay, cùng với các môn thể thao khác thì thể dục bằng xe đạp đang trở thành xu hướng mới được nhiều người dân trên địa bàn tỉnh An Giang lựa chọn để rèn luyện sức khỏe.
Cùng với hơn 1 triệu thí sinh trong cả nước, 19.942 thí sinh ở An Giang đã sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Với sự chuẩn bị chu đáo và đồng hành của toàn xã hội, các thí sinh như được tiếp thêm nguồn lực để sẵn sàng cho kỳ thi.
Để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động (NLĐ), khuyến khích lối sống, dinh dưỡng lành mạnh tại nơi làm việc, phòng chống bệnh tật và bệnh nghề nghiệp cho NLĐ, UBND tỉnh An Giang đã triển khai Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe NLĐ, phòng chống bệnh nghề nghiệp đến năm 2030.
Đầu năm 2023 đến nay, cả nước ghi nhận hơn 9.000 trường hợp mắc bệnh tay - chân - miệng (TCM), đã có 3 trường hợp tử vong. Số ca mắc TCM có xu hướng tăng nhanh trong những tuần gần đây. Bệnh đang “nóng”, với số ca mắc tăng ở khu vực phía Nam. An Giang có gần 600 ca mắc TCM (chưa có tử vong); UBND tỉnh, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo có nhiều văn chỉ đạo tăng cường phòng, chống bệnh.
Uống bia thường xuyên có thể phần nào tốt cho hệ miễn dịch nhưng lại dẫn tới nguy cơ tăng cân, mắc bệnh gan, gây hại dạ dày.
Một số bệnh truyền nhiễm như tay chân miệng, sốt xuất huyết đang có xu hướng gia tăng tại một số địa phương trong cả nước, đặc biệt tại tỉnh Điện Biên đã ghi nhận hơn 10 người mắc bệnh than.
Bộ GD-ĐT đã tổ chức nhiều đoàn công tác đến các địa phương trên cả nước kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sắp tới.
Ngày 14/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, Trưởng ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023) cùng Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thị Ngọc Diễm kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 ở một số điểm thi trên địa bàn huyện Châu Thành và TP. Long Xuyên.
Trong Tháng Công nhân năm 2023, các cấp công đoàn tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, chăm lo cho người lao động, nhất là công nhân trong các khu công nghiệp.
Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS cho hay hiện nay là thời cơ chín muồi để người có HIV ở Việt Nam có thêm cơ hội lựa chọn loại thuốc mới với nhiều sự tiện lợi hơn.
Đó không chỉ là khoảng cách về giao thông, mà còn là khoảng cách về mức độ hưởng thụ tiện ích vật chất, tinh thần, trình độ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, dân trí, y tế… Xây dựng nông thôn mới (NTM) phải thúc đẩy vùng nông thôn phát triển toàn diện, vừa rút ngắn khoảng cách nông thôn - thành thị, vừa xây dựng nông thôn An Giang trở thành “những miền quê đáng sống”.
Tiến tới mục tiêu phủ kín bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân trên địa bàn, huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm. Đồng thời, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giúp người dân được hưởng thụ tốt dịch vụ chăm sóc sức khỏe.