Kết quả tìm kiếm cho "Giáo hội"
Kết quả 121 - 132 trong khoảng 652
Sáng 5/9, hòa cùng không khí khai giảng năm học mới của cả nước, hơn 498.000 học sinh của 714 trường học trên địa bàn tỉnh An Giang hân hoan bước vào năm học mới 2023- 2024. Trong đó, gồm: 1 nhà trẻ, 197 trường mầm non - mẫu giáo, 307 trường tiểu học, 155 trường trung học cơ sở, 54 trường trung học phổ thông và 1 trung tâm giáo dục thường xuyên.
“Mô hình “2 An” (An ninh trật tự - An sinh xã hội) rất thiết thực, ý nghĩa. Thời gian tới, cấp ủy Đảng chính quyền địa phương cần quan tâm hơn nữa, tạo điều kiện thuận lợi để tín đồ Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) an tâm tu hành theo giáo lý và pháp luật; khơi dậy tinh thần yêu nước, đoàn kết dân tộc, lòng yêu thương con người, tích cực đóng góp công sức cùng chính quyền địa phương đảm bảo tốt an ninh trật tự (ANTT) - an sinh xã hội” - thiếu tướng Tráng A Tủa, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Bộ Công an nhấn mạnh.
Sau thời gian triển khai Kế hoạch 15-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW về phát triển nền đông y Việt Nam, phát triển hội đông y, nhiều địa phương trong tỉnh kiện toàn mạng lưới đến khóm, ấp, nhiều phòng khám đông y ở vùng sâu, vùng xa, mang đến cơ hội chữa bệnh, phục hồi sức khỏe cho hàng ngàn lượt người dân.
Vu Lan là một trong những đại lễ quan trọng của Phật giáo và đã trở thành nét đẹp truyền thống trong văn hóa tâm linh của người dân Việt Nam, nhằm mục đích tri ân và tưởng nhớ công sinh thành và dưỡng dục của mẹ cha. Lễ Vu Lan đã hòa quyện với đạo hiếu dân tộc Việt Nam, góp phần củng cố đạo lý uống nước nhớ nguồn.
Hàng nghìn Phật tử, tăng ni sinh thuộc các khối lớp Học viện Phật giáo Việt Nam đã cùng thực hiện nghi lễ cầu siêu, cầu an, dâng hoa đăng, niệm Phật.
Ngày nay lễ Vu Lan không chỉ đơn thuần là một ngày lễ Phật giáo thiêng liêng, mà còn là ngày lễ của tình người có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc hướng mỗi người trở về với cội nguồn dân tộc, trở về với đạo lý uống nước nhớ nguồn, với tổ tiên.
Tối 24/8, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Ban Thông tin truyền thông Trung ương - Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Công ty cổ phần Phát triển truyền thông văn hóa Việt Nam tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Vu Lan - Đạo hiếu và Dân tộc” năm 2023.
Thời gian qua, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở đã được các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo và Nhân dân trên địa bàn tỉnh dành tình cảm, trách nhiệm cao. Qua đó, chung tay hỗ trợ đối tượng cải thiện nhà ở, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, xây dựng cuộc sống mới.
Phú Tân (tỉnh An Giang) là huyện cù lao, có 4 tổ chức tôn giáo và 12 cơ sở thờ tự được Nhà nước công nhận. Với điều kiện hoạt động hội và phong trào phụ nữ trong vùng đồng bào có đạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện đã xây dựng và duy trì hiệu quả hoạt động của nhiều mô hình thu hút phụ nữ các tôn giáo tham gia.
“Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) phát triển mạnh mẽ, với nhiều đổi mới, sáng tạo, gắn với phong trào cách mạng khác của địa phương; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị ở cơ sở và đông đảo Nhân dân tham gia” - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh An Giang Nguyễn Thị Tuyết Minh nhấn mạnh.
Phim "Mục Kiền Liên cứu độ mẫu thân" có độ dài 40 phút, được thực hiện dựa trên tích truyện về Bồ tát Mục Kiền Liên trong Phật giáo Ấn Độ và sẽ phát sóng rộng rãi nhân mùa Vu Lan năm nay.
Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa. Việt Nam muốn là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước, là thành viên tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Chủ trương này đã được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh trong các cuộc hội đàm, tiếp xúc với các nhà lãnh đạo trong chuyến thăm chính thức Áo, thăm cấp Nhà nước tới Italy và thăm Toà thánh Vatican vừa kết thúc thành công tốt đẹp với nhiều kết quả vượt mong đợi.