Phụ nữ Phú Tân sáng tạo chăm lo an sinh xã hội

21/08/2023 - 06:44

 - Phú Tân (tỉnh An Giang) là huyện cù lao, có 4 tổ chức tôn giáo và 12 cơ sở thờ tự được Nhà nước công nhận. Với điều kiện hoạt động hội và phong trào phụ nữ trong vùng đồng bào có đạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện đã xây dựng và duy trì hiệu quả hoạt động của nhiều mô hình thu hút phụ nữ các tôn giáo tham gia.

Nhiệt huyết của chị em

Thực hiện chương trình “Mỗi tháng 1 địa chỉ”, trong tháng 8/2023, Hội LHPN huyện Phú Tân phối hợp Tổ phụ nữ Phật giáo Hòa Hảo kết nối, hỗ trợ 2 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, bà Bùi Thị Tắng (ấp Phú Bình) năm nay 59 tuổi, hộ gia đình thuộc diện khó khăn, đang mắc bệnh ung thư, chi phí điều trị rất lớn.

Chồng của bà Tắng bị khuyết tật, đã mất cách đây 1 tháng, còn 2 người con trai sống bằng nghề làm thuê, thu nhập không ổn định. Lần đến thăm này, Hội LHPN huyện đã vận động được 3,6 triệu đồng và 10kg gạo để trao cho bà.

Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Phú Tân Nguyễn Thị Trúc Linh cho biết, đặc thù địa bàn huyện có nhiều tôn giáo, hội đã thành lập mô hình để tranh thủ sự tham gia của các tín đồ theo đạo, những người có sức ảnh hưởng trong cộng đồng. Kết quả đến nay, có 4 tổ phụ nữ tôn giáo, tổng số 79 thành viên, gồm: Tổ phụ nữ Phật giáo xã Bình Thạnh Đông, Tổ phụ nữ Cao Đài xã Phú Lâm, Tổ phụ nữ Công giáo xã Phú Bình và Tổ phụ nữ Phật giáo Hòa Hảo. Từ khi thành lập đến nay, các tổ phụ nữ tôn giáo phát huy vai trò khá hiệu quả, giúp đỡ nhiều trường hợp hội viên vượt qua khó khăn trước mắt.

Các tổ phụ nữ tôn giáo có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ có đạo thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Đồng thời, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ trong đạo để phản ánh, giúp tổ chức hội đề ra những hoạt động phù hợp. Thời gian qua, các tổ đã kết nối, giúp đỡ hội viên, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nhất là khi ốm đau đột xuất, hỏa hoạn, thiên tai…

Nhiều mô hình hiệu quả

Nhờ đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tập hợp, thu hút các tầng lớp phụ nữ tham gia vào tổ chức, thời gian qua, Hội LHPN huyện Phú Tân thực hiện được nhiều mô hình góp phần chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn. Tiêu biểu là chương trình “Mỗi tháng 1 địa chỉ”, Hội LHPN huyện phối hợp các tổ phụ nữ tôn giáo xét chọn và hỗ trợ ít nhất 1 trường hợp phụ nữ hoặc trẻ em thuộc diện khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo của địa phương. Đến nay, đã hỗ trợ 19 trường hợp phụ nữ, trẻ em bị bệnh hiểm nghèo, tổng số tiền trên 80 triệu đồng và 220kg gạo.

Ngoài ra, Hội LHPN huyện vận động nhà hảo tâm đỡ đầu cho 3 học sinh, mỗi tháng 200.000 đồng. Trong đó, có 1 em thuộc diện hộ cận nghèo ở xã Tân Hòa, 2 em mồ côi mẹ do ảnh hưởng dịch COVID-19, đến nay đã trao tổng cộng 9 triệu đồng.

Đầu năm 2023, hội thực hiện mô hình “Ngày Xuân yêu thương”, vận động nhà hảo tâm thăm hỏi, tặng 343 phần quà cho nguyên lãnh đạo Hội LHPN đã nghỉ hưu, cán bộ chuyên trách, chi hội trưởng, hội viên phụ nữ, trẻ em hoàn cảnh khó khăn ở các xã, thị trấn.

Tổ phụ nữ Phật giáo Hòa Hảo và Tổ phụ nữ Công giáo xã Phú Bình còn phối hợp tổ chức “Gian hàng lưu động”, kinh phí hơn 104 triệu đồng. Trong mô hình này, đã nhận đỡ đầu thêm 2 học sinh hoàn cảnh khó khăn, trao tiền hỗ trợ hàng tháng 200.000 đồng/em và nhận phụng dưỡng suốt đời 1 trường hợp vợ liệt sĩ tại xã Phú Thọ (300.000 đồng/tháng).

Mới đây, Hội LHPN huyện Phú Tân phối hợp Ban Quản tự chùa An Hòa ra mắt mô hình “Bữa sáng yêu thương” tại xã Phú Thạnh và sẽ duy trì tổ chức 2 tháng/1 địa điểm. Trước mắt, mô hình duy trì từ tháng 8/2023 đến tháng 8/2024, sau đánh giá hiệu quả sẽ tiếp tục duy trì trong thời gian tiếp theo.

Từ các nguồn lực đóng góp, mô hình tổ chức nấu 150 phần ăn sáng và nước uống cho học sinh, hội viên phụ nữ nghèo. Kết hợp trong chương trình sẽ tặng quà cho hội viên, phụ nữ (gạo, mì, bánh) và học sinh (bánh, sữa, dụng cụ học tập), bố trí gian hàng quần áo “0 đồng”…

Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Phú Tân Nguyễn Thị Trúc Linh cho hay, bên cạnh những mô hình mới, những năm qua, hội vẫn duy trì các mô hình thiết thực, điển hình như việc hỗ trợ hội viên mua bảo hiểm y tế (BHYT). Mô hình này kết hợp Bảo hiểm Xã hội huyện tổ chức tuyên truyền tại 18 xã, thị trấn và tặng 195 ống heo tiết kiệm.

Tại 100% cơ sở hội, Hội LHPN huyện còn triển khai mô hình “Chi hội phụ nữ tham gia BHYT”, đến nay đã vận động, ra mắt 29 chi hội. Riêng cấp huyện thực hiện mô hình điểm tại ấp Trung Hòa (xã Tân Trung) và ấp Mỹ Hóa 2 (xã Tân Hòa), đã trao tặng 67 thẻ BHYT, tổng trị giá gần 37,8 triệu đồng.

Cùng với đó, mô hình “Gian hàng 0 đồng” là một hình thức lan tỏa tinh thần từ thiện, sẻ chia của người dân trên địa bàn huyện để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Tại mỗi nơi tổ chức, mô hình vận động hàng trăm bộ áo dài mới hoặc qua sử dụng trao tặng cho hội viên phụ nữ.

Ngoài ra, còn trao quà học tập cho học sinh, trẻ mồ côi kết hợp khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí. Đơn cử như đợt tổ chức kết hợp chùa An Thạnh (xã Bình Thạnh Đông), mô hình đã tặng 1.000 quyển tập, 250 bức thư pháp, 500 suất ăn chay, 10 thẻ BHYT, 10 suất học bổng, 6 suất học phí cho trẻ em, học sinh hoàn cảnh khó khăn… kinh phí khoảng 120 triệu đồng.

MỸ HẠNH