Kết quả tìm kiếm cho "Giảm rác thải nhựa"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 329
Phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam) không chỉ là bảo tàng sống lưu giữ giá trị kiến trúc cổ kính mà còn là một không gian văn hóa đầy sức sống. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, quần thể kiến trúc cổ đặc trưng Hội An đã bước sang trang mới. Cùng với những không gian nhà cổ quyến rũ, ẩn sâu bên trong vẻ đẹp trầm mặc của phố cổ là cả một kho tàng văn hóa được bảo tồn, phục dựng một cách sáng tạo, làm nên hồn cốt một đô thị cổ di sản.
“Với tư cách là lực lượng xã hội đông đảo, trẻ tuổi, giàu tiềm năng, thanh niên TP. Long Xuyên tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị; chọn nội dung có trọng tâm, trọng điểm…” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Long Xuyên Võ Thiện Hảo nhấn mạnh.
Kinh tế tuần hoàn là mô hình kinh tế dựa trên nguyên lý cơ bản “đầu ra của sản phẩm này là đầu vào của sản phẩm khác”, tạo ra một vòng lặp lại mang tính khép kín.
Sáng 14/1, Ban Chấp hành Đoàn TP. Long Xuyên tổ chức tổng kết công tác Đoàn, Hội năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025; sơ kết công tác Đội và phong trào thanh, thiếu nhi năm học 2024 - 2025. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Long Xuyên Võ Thiện Hảo cùng tham dự.
Nông trường trồng chè Oolong Tằng Vĩnh An ở Bảo Lâm, Lâm Đồng có những hàng mua tím đẹp như tranh. Nhiều bạn trẻ tìm đến đây để tận mắt chiêm ngưỡng và chụp ảnh.
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2023 với chủ đề “Môi trường nông thôn - Thực trạng và giải pháp”.
Phụ nữ là lực lượng góp phần quan trọng trong hoạt động bảo vệ môi trường do trực tiếp sử dụng, giải quyết các việc trong sinh hoạt, đời sống hàng ngày của gia đình. Vì vậy, thời gian qua, tại huyện Châu Phú có nhiều mô hình góp phần bảo vệ môi trường được phụ nữ thực hiện và lan tỏa.
Sáng 11/12, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức lễ trao giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về an toàn giao thông”; “Tìm hiểu kiến thức về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và phòng, chống rác thải nhựa” năm 2024.
Tiêu dùng xanh đang trở thành xu hướng chủ đạo, tác động mạnh mẽ khiến doanh nghiệp phải thay đổi tư duy, cách làm để sản phẩm và dịch vụ của mình đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng mới hiện nay.
Trong bối cảnh ô nhiễm nhựa đang trở thành một trong những thách thức cấp bách nhất của nhân loại, gần 60 quốc gia đã tái khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc chấm dứt tình trạng này.
Ngày 28/10, các nhà khoa học liên kết với Trung tâm quốc tế về sinh thái và sinh lý học côn trùng (ICIPE), có trụ sở tại Nairobi (Kenya), thông báo sâu bột chính là một trong những giải pháp đầy hứa hẹn đối với mối đe dọa từ rác thải nhựa.
Nhận thức rõ vấn nạn ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa, nhất là các sản phẩm dùng một lần, Trần Ngọc Thuận (sinh năm 1996, ngụ ấp Vĩnh Đông, xã Vĩnh Trung, TX. Tịnh Biên) đã trăn trở tìm kiếm giải pháp. Với dự án “Sản xuất chén, dĩa dùng một lần từ giấy lục bình”, Thuận đã xuất sắc đạt giải nhất Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp” tỉnh An Giang lần thứ VIII/2024.