
Đoàn viên, thanh niên xã Hòn Đất thu gom vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Ảnh: MI NI
Giảm ô nhiễm từ đồng ruộng
Theo ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh, mỗi năm toàn tỉnh phát sinh hơn 1.126 tấn vỏ bao gói thuốc BVTV. Bình quân mỗi ha đất canh tác phát sinh khoảng 1,7kg chất thải nguy hại sau mỗi vụ mùa. Nếu không được thu gom, xử lý đúng quy định, lượng hóa chất tồn dư có thể ngấm vào đất, nguồn nước, ảnh hưởng đến hệ sinh thái và sức khỏe cộng đồng.
Hòn Đất có khoảng 25.000ha diện tích sản xuất nông nghiệp, trong đó trồng lúa khoảng 19.000ha, xã rất quan tâm công tác bảo vệ môi trường. Cùng với việc tham gia thực hiện Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long, xã từng bước lồng ghép nhiều giải pháp nhằm thay đổi tập quán canh tác theo hướng an toàn, thân thiện với môi trường.
Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòn Đất Vũ Đức Thiện, một trong những giải pháp được xã chú trọng là thu gom, xử lý vỏ bao gói thuốc BVTV sau sử dụng. Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch thu gom ngay từ đầu năm, lồng ghép thực hiện từ các nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường và các chương trình hỗ trợ sản xuất nông nghiệp. Riêng năm 2026, địa phương dự kiến tổ chức ít nhất 2 đợt thu gom tập trung tại các khu vực sản xuất nông nghiệp. “Xã Hòn Đất đầu tư xây dựng các bể chứa vỏ bao gói thuốc BVTV tại nhiều khu vực sản xuất tập trung. Sau khi sử dụng, người dân đưa bao bì vào các bể chứa để địa phương tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định”, ông Vũ Đức Thiện cho biết.
Hằng năm, xã phối hợp ngành chuyên môn tổ chức nhiều lớp tập huấn, hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc “3 đúng” (đúng thao tác, đúng nơi tập kết, đúng tư duy). Bên cạnh các hoạt động thường xuyên, xã Hòn Đất phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Môi trường sạch - Cuộc sống xanh” nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường nông nghiệp và sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động thu gom, phân loại vỏ bao gói thuốc BVTV sau sử dụng kết hợp mô hình “Đổi rác lấy quà”, khuyến khích người dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường. Kết quả, chương trình thu gom hơn 1,5 tấn vỏ bao gói thuốc BVTV sau sử dụng, góp phần giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm trên đồng ruộng và các tuyến kênh nội đồng.
Là một trong những hộ tích cực hưởng ứng chương trình, bà Nguyễn Thị Hải, ngụ ấp Sơn Thành cho biết: “Gia đình canh tác khoảng 10 công lúa. Sau mỗi lần sử dụng thuốc BVTV, tôi đều thu gom vỏ chai để riêng, không vứt trên ruộng hay xuống kênh, rạch. Khi địa phương tổ chức các đợt thu gom, tôi mang toàn bộ số vỏ bao gói thuốc BVTV đến điểm thu gom theo quy định. Việc làm này không chỉ giúp ruộng sạch hơn mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng”.
Tuổi trẻ hành động vì môi trường
Cùng với các giải pháp bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp, nhiều địa phương còn phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong xây dựng cảnh quan môi trường và nâng cao ý thức cộng đồng. Tại xã Sơn Kiên, đoàn viên, thanh niên trở thành lực lượng nòng cốt trong các hoạt động giữ gìn cảnh quan môi trường và xây dựng nếp sống xanh trong cộng đồng.
Chị Ngô Mộng Trinh - Bí thư Xã đoàn Sơn Kiên cho biết, bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026. Các cơ sở Đoàn tập trung triển khai nhiều công trình, phần việc gắn với xây dựng nông thôn mới như trồng cây xanh tạo cảnh quan, xây dựng các tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn, tổ chức các đợt ra quân vệ sinh môi trường và tuyên truyền hạn chế sử dụng rác thải nhựa.
Năm nay, Xã đoàn Sơn Kiên phấn đấu huy động khoảng 600 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện; trồng mới 300 cây xanh; sửa chữa 1km đường giao thông nông thôn; xây dựng công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” cùng nhiều phần việc thiết thực khác. “Thông qua các hoạt động này, Xã đoàn mong muốn góp phần xây dựng môi trường sống xanh, sạch hơn và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư”, chị Ngô Mộng Trinh chia sẻ.
Bên cạnh các hoạt động ra quân, Xã đoàn Sơn Kiên đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội, lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường trong sinh hoạt chi đoàn, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân thực hiện các hành động nhỏ nhưng thiết thực như phân loại rác, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, giữ gìn vệ sinh nơi ở và nơi công cộng, từng bước hình thành thói quen ứng xử thân thiện với môi trường trong cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng địa phương ngày càng xanh, sạch và văn minh.
MI NI