Kết quả tìm kiếm cho "Hộ nghèo dân tộc thiểu số Khmer"
Kết quả 109 - 120 trong khoảng 540
Với chủ đề “Nghĩa tình quân - dân”, Tết quân - dân năm 2024 ở TX. Tịnh Biên (tỉnh An Giang) diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) tại địa phương. Qua đó, khẳng định tình nghĩa gắn bó keo sơn giữa Nhân dân và lực lượng vũ trang địa phương.
Ngày 9/11, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tri Tôn Phan Văn Sương đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Phước Lộc (xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn).
Xuất phát từ mục tiêu tạo việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TX. Tịnh Biên (tỉnh An Giang) đã tăng cường công tác đào tạo nghề, cung cấp nguồn lao động chất lượng cho các cơ sở sản xuất. Trong đó, việc kết nối với các cơ sở sản xuất sử dụng lao động địa phương đang là mục tiêu quan trọng hiện nay.
Thực hiện Quyết định 880/QĐ-TTg, ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt một số nội dung hỗ trợ 22 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022 - 2025, UBND tỉnh An Giang triển khai kế hoạch hỗ trợ huyện Tri Tôn thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022 - 2025.
Sáng 4/11, hòa thượng Thích Tôn Quảng, trụ trì chùa Bửu Sơn (xã An Hảo, TX. Tịnh Biên, tỉnh An Giang) phối hợp UBMTTQVN TX. Tịnh Biên, tổ chức trao quà cho các gia đình bị ảnh hưởng giông, lốc xoáy trên địa bàn xã An Cư.
Khởi động Dự án “mô hình hợp tác phát triển các sản phẩm từ cây thốt nốt ở huyện Tri Tôn”, chiều 3/11, Trung tâm Phát triển nông thôn – Saemaul Undong (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh) tổ chức tập huấn về thị trường nông sản và liên kết trong sản xuất chuỗi giá trị cho 50 cán bộ, lãnh đạo UBND và người dân 6 xã, thị trấn thuộc vùng dự án ở huyện Tri Tôn, gồm: Ô Lâm, Núi Tô, Châu Lăng, Lê Trì, An Tức và thị trấn Cô Tô.
Chiều 2/11, đoàn công tác của TX. Bình Long (tỉnh Bình Phước), do Phó Chủ tịch UBND TX. Bình Long Nguyễn Anh Đức dẫn đầu đã đến tham quan, học tập kinh nghiệm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang). Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Đỗ Minh Trí chủ trì tiếp và làm việc với đoàn.
Ngày 30 và 31/10, Thường trực HĐND và các ban HĐND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang), do Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn Nguyễn Thị Phương Lan làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát, làm việc với 2 xã Ô Lâm và Núi Tô về tổ chức triển khai Dự án 2 và Tiểu dự án 1 của Dự án 3, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.
Với phương châm hành động “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, phong trào thi đua "Dân vận khéo" ở An Giang đã tiếp tục phát huy tích cực. Từ đó, lan tỏa, được cấp ủy cơ sở, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng.
Thời gian qua, huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) đã triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và đạt được nhiều kết quả. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo đã góp phần tạo việc làm, sinh kế bền vững, thu nhập tốt, nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện.
Tri Tôn (tỉnh An Giang) là huyện có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch (DL), với những nét độc đáo về văn hóa, lịch sử, danh lam thắng cảnh… Phát huy lợi thế đó, chính quyền địa phương đang triển khai nhiều giải pháp để phát triển hạ tầng, loại hình, sản phẩm DL nhằm thu hút du khách. Qua đó, góp phần cải thiện đời sống, giảm nghèo cho cộng đồng dân cư.
Ngày 23/10, Ban Trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo phối hợp UBMTTQVN TX. Tịnh Biên (tỉnh An Giang) tổ chức trao tặng quà cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi đồng bào dân tộc thiểu số Khmer ở xã An Cư.