Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng dự Ngày hội Đại đoàn kết trong vùng Khmer

09/11/2023 - 19:16

 - Ngày 9/11, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tri Tôn Phan Văn Sương đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Phước Lộc (xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn).

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng và Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tri Tôn Phan Văn Sương tặng quà cho hộ gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liền

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng (phải) tặng quà cho Ban Nhân dân ấp Phước Lộc

UBND xã Ô Lâm khen thưởng các hộ dân

Bà con Khmer trao đổi tại ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng đề nghị xã Ô Lâm tiếp tục phát huy vai trò của cấp ủy Đảng và chính quyền, sự tham gia của MTTQ và các đoàn thể xã, Ban Công tác Mặt trận ấp, quan tâm đời sống của người dân; phát động các phong trào thi đua vì người nghèo, toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Địa phương phát huy khối đại đoàn kết, giúp nhau nhau xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn trật tự trong phum, sóc.

Dịp này, UBMTTQVN tỉnh An Giang gửi tặng Ban Nhân dân ấp Phước Lộc 1 phần quà, tặng 20 phần quà cho hộ gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liền. UBND xã Ô Lâm đã tuyên dương, khen thưởng 5 cá nhân tiêu biểu, trao giấy chứng nhận cho 450 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Phước Lộc là ấp trung tâm của xã Ô Lâm, có 608 hộ dân sinh sống, trong đó 92% là đồng bào dân tộc thiểu số Khmer; có 76 hộ nghèo và 47 hộ cận nghèo. Đến nay, 100% hộ dân trên địa bàn ấp Phước Lộc được sử dụng điện, 98% hộ có nhà ở ổn định. Ấp có 1 chợ trung tâm, 1 sân bóng đá, 2 câu lạc bộ bóng đá, bóng chuyền, tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số Khmer sinh hoạt, vui chơi, giải trí.

NGÔ CHUẨN