Kết quả tìm kiếm cho "Hội nghị Ngoại trưởng G20"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 186
Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 31-10, Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra tại thủ đô Rome, Italy đã bế mạc sau hai ngày làm việc. Hội nghị ra Tuyên bố chung nêu bật những kết quả cụ thể đạt được trên 3 chủ đề trọng tâm.
Đồng USD tăng giá trong bối cảnh kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm nhất trong hơn một năm qua.
Trong cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Rome, Italy, Tổng thống Emmanuel Macron nói “hai nước phải nhìn về tương lai”.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến thủ đô Rome của Italy sáng sớm 29-10, bắt đầu chuyến công du châu Âu được cho là nhằm củng cố uy tín của Washington trên trường quốc tế.
Ngày 12-10, Hội nghị Bộ trưởng Thương mại Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã kết thúc với tuyên bố Sorrento, trong đó nhấn mạnh cam kết của các bên trong thực hiện cải cách Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) thông qua cách tiếp cận toàn diện và minh bạch.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 5-10 xác nhận, ông sẽ gặp người đồng cấp Mỹ Joe Biden ở Rome (Italy) tại hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) vào cuối tháng 10, nhằm “hàn gắn” và tiếp tục tiến về phía trước sau rạn nứt liên quan đến thỏa thuận an ninh 3 bên AUKUS giữa Australia, Anh và Mỹ.
Ngày 4-10, Quốc hội Nhật Bản đã họp phiên bất thường và bầu Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) Fumio Kishida làm Thủ tướng của nước này.
OPEC+ gần đây đã đồng ý tăng sản lượng dầu mỏ, dù vậy mức tăng này được cho là không thể bù đắp mức cắt giảm mà OPEC+ áp đặt kể từ khi đại dịch bùng phát cho đến tận năm 2022.
Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 579.000 ca bệnh COVID-19 và gần 9.000 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã gần 224 triệu ca, trong đó trên 4,61 triệu ca tử vong.
Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Italy, Mario Draghi và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về Afghanistan trong các cuộc điện đàm riêng rẽ ngày 19-8, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết các vấn đề nhân đạo ở nước này.
Việc thành lập ALCE sẽ cải thiện hệ thống viễn thông, giám sát môi trường, giao thông vận tải, dự báo thời tiết và y học từ xa của cả khu vực, qua đó tăng hợp tác trên lĩnh vực khoa học-công nghệ.
“Trong hơn một năm qua, thế giới đã phải đối mặt với đại dịch tàn khốc và chưa có hồi kết. Cuộc khủng hoảng COVID-19 đã bộc lộ những điểm yếu chính của thế giới trong khả năng ngăn ngừa và ứng phó với các trường hợp khẩn cấp y tế. Cộng đồng toàn cầu đã thất bại trong việc xem xét một cách nghiêm túc mối đe dọa từ đại dịch”.