Kết quả tìm kiếm cho "Lừa đảo Facebook"
Kết quả 205 - 216 trong khoảng 606
Sử dụng nguồn nguyên liệu thịt bò tươi, không trộn tạp chất, đảm bảo chất lượng, ông Hồ Phú Vinh (thị trấn Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) đã chế biến thành các loại sản phẩm khô bò dẻo và khô bò giòn hương vị thơm ngon, độc đáo. Trong các sản phẩm của cơ sở, khô bò dẻo đã được đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh (Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh).
Khởi nghiệp và chuyển đổi số là 2 nội dung lớn bên cạnh các vấn đề khác đã được lãnh đạo huyện Phú Tân chia sẻ, giải đáp thắc mắc của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tại buổi đối thoại cấp huyện năm 2023, do Huyện đoàn phối hợp Phòng Nội vụ huyện Phú Tân tổ chức.
Bống spa quận 10 là một địa chỉ quen thuộc với các tín đồ gội đầu dưỡng sinh. Sau khi trải nghiệm dịch vụ, bạn sẽ cảm nhận sự thay đổi rõ rệt ở mái tóc, tinh thần và năng lượng. Để có một dịch vụ chất lượng, Bống Spa cam kết sử dụng những sản phẩm thiên nhiên có tác dụng an toàn cho mái tóc và sức khoẻ của bạn.
Đà Nẵng được xem là thành phố đáng sống của Việt Nam. Nơi đây hội tụ những tinh hoa ẩm thực ngon lạ, được thiên nhiên ưu ái ban tặng với nhiều cảnh đẹp làm say đắm lòng người.
Thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội (Facebook, Zalo, TikTok…), xuất hiện nhan nhản thông tin, video clip, hình ảnh... không đúng sự thật, phản cảm, nhằm bôi nhọ, nói xấu, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhau (từ thường dùng là “bóc phốt”), gây ra hiệu ứng tiêu cực trong đời sống xã hội, làm cho môi trường văn hóa ứng xử thiếu chuẩn mực, đạo đức bị xói mòn, xuống cấp.
Thượng tá Lê Văn Đấu, Trưởng Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) thông tin: “Thời gian qua, trên địa bàn huyện Chợ Mới xuất hiện nhiều tin đồn thất thiệt, gây hoang mang dư luận. Thậm chí, có nhiều người còn phao tin, chia sẻ trên mạng xã hội Zalo, Facebook... làm cho nhân dân hoang mang, tạo tâm lý bất an”.
Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, thời gian gần đây đã xuất hiện nhiều phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới, tinh vi trên không gian mạng nhằm đánh lừa các nạn nhân để chiếm đoạt tài sản.
Thành lập nhóm trên mạng xã hội, khi có thành viên trong nhóm mâu thuẫn với ai thì thông báo, cả nhóm thanh, thiếu niên tập hợp lại, mang theo hung khí rượt đuổi, đập phá, gây rối trật tự công cộng. Hành vi hung hãn, xem thường pháp luật gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân.
Ngày 31/3, Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến phức tạp. Nắm bắt được tâm lý người dùng mạng xã hội cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo bằng tin nhắn nhờ chuyển tiền, các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn tinh vi hơn, lợi dụng công nghệ Deepfake làm giả cuộc gọi video nhằm chiếm đoạt tài sản. Do đó, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân nâng cao cảnh giác khi nhận bất kỳ tin nhắn, cuộc gọi video với nội dung vay, mượn tiền qua các ứng dụng mạng xã hội.
Thay vì chỉ đăng tải các thông tin và hình ảnh sản phẩm đã được chụp sẵn một cách đơn thuần, thời gian gần đây, nhiều cửa hàng kinh doanh đã sử dụng tính năng livestream (phát trực tiếp) trên nền tảng mạng xã hội, như: Facebook, Zalo, TikTok, YouTube… để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, thu hút đông đảo khách hàng tương tác và mua sắm online (trực tuyến).
Chiều 27/3, Công an TP. Hà Nội cho biết, đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Ất Hợi (SN 1995) và Văn Ngọc Nghĩa (SN 1994), cả 2 cùng ở thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, để điều tra về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Các đối tượng sử dụng công nghệ Deepfake AI, tạo ra các sản phẩm công nghệ âm thanh, hình ảnh và video với độ chính xác rất cao để lừa đảo.