Kết quả tìm kiếm cho "Lo âu ngày Tết"
Kết quả 145 - 156 trong khoảng 219
Tối 26-12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước ký Công văn số 1366/UBND-KGVX về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trước tình hình dịch bệnh COvID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới và gia tăng mạnh tại Mỹ, một số quốc gia Châu Á, các quốc gia khu vực Châu Âu, đặc biệt, biến thể mới của virus SARS-CoV-2 vừa phát hiện tại Anh.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 nhấn mạnh quyết tâm này tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo, chiều 25-12.
Bão lũ càn quét, nấm bệnh tàn phá khiến số lượng lớn quất cảnh của nông dân Cẩm Hà – thủ phủ quất cảnh nức tiếng miền Trung – đang đối mặt với vụ Tết thất thu.
“Từ hôm nay, Bộ Y tế đẩy mạnh việc đưa phòng, chống Covid-19 thành cao điểm để bảo đảm Tết nguyên đán người dân được hưởng Tết an lành”, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.
Giáo sư Nguyễn Thanh Long cho hay mùa đông năm nay khốc liệt với thế giới, nếu không có các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 kịp thời sẽ để lại nhiều hậu quả nặng nề.
Khó ai có thể ngờ đến tận những ngày cuối năm, dịch bệnh COVID-19 vẫn khiến hầu hết các sự kiện đón Giáng sinh 2020 và Năm mới 2021 không thể diễn ra như thông lệ ở các nước châu Âu và Mỹ.
Vùng quê bờ bắc sông Cầu gồm các xã, thị trấn phía đông nam của huyện Việt Yên (Bắc Giang). Trong lịch sử vùng đất này có nhiều vị hiền tài kinh bang tế thế, nổi danh với "làng tiến sĩ" Yên Ninh. Ðây cũng là vùng văn hóa đặc sắc với nhiều làng chèo, quan họ cổ. Vùng quê nghèo thuần nông xưa, nay đang đổi thay mạnh mẽ trở thành vùng công nghiệp, đô thị trọng điểm của huyện, của tỉnh.
Nhiều nhà vườn chủ động giảm sản lượng, cố công chăm tưới để "cứu" những vườn hoa đang bị hư hại nặng vì mưa lũ vừa qua.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 630.259 trường hợp mắc COVID-19 và 11.481 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên sát trên 66,1 triệu người.
Một tập thể nữ doanh nhân đoàn kết đã xây dựng nên thương hiệu du lịch sinh thái mạnh hàng đầu của tỉnh Đắk Lắk. Đây cũng là mô hình thành công trong việc kết hợp giữ gìn và phát huy các giá trị cảnh quan thiên nhiên với bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Xuất phát từ mong muốn giúp người dân địa phương xóa nghèo bền vững, các chị đã nỗ lực biến một vùng đất cao nguyên hoang vu thành điểm đến thu hút đông khách du lịch.
Bước vào mùa đông, nguy cơ dịch Covid-19 diễn biến phức tạp hơn, do đó tất cả người dân không được lơ là, chủ quan.
Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2020 diễn ra từ ngày 17-10 đến 18-11 với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, chăm lo cho người nghèo. Qua đó góp phần phát huy tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư; phát huy nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt đã vận động nguồn lực trong các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp góp phần cùng Đảng, nhà nước thực hiện tốt việc chăm lo, giúp đỡ người nghèo về nhà ở, vốn sản xuất, khám, chữa bệnh...